Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hong Kong là thành phố đắt đỏ nhất thế giới

An Hy| 22/06/2016 14:45

(HNMO) - Hong Kong là thành phố đắt đỏ nhất thế giới đối với người nước ngoài, theo danh sách những thành phố có mức sống đắt đỏ nhất được công bố bởi công ty tư vấn đầu tư Mercer nhờ Khảo sát chi phí sống hàng năm.

Hong Kong được xếp là thành phố có mức sống đắt đỏ nhất thế giới.


Luanda, thành phố du lịch nổi tiếng của Angola đã rời khỏi vị trí số một từng giữ trong nhiều năm gần đây và rơi xuống vị trí số hai, do mệnh giá tiền tệ của nước này giảm đi.

Zurich (Thụy Sĩ) và Singapore lần lượt xếp hạng ba và bốn trong danh sách này. Tokyo (Nhật Bản) đứng thứ năm.

Danh sách này được lập để các công ty tính toán trợ cấp cho người lao động ở nước ngoài. Trong đó khảo sát chi phí sinh hoạt tại 209 thành phố trên thế giới, so sánh giá cả của hơn 200 mặt hàng tại mỗi địa điểm (bao gồm nhà ở, giao thông, thực phẩm, quần áo, giải trí).

Hồi đầu năm nay, doanh nghiệp Economist Intelligence Unit thuộc tập đoàn Economist cũng đưa ra danh sách những thành phố đắt đỏ nhất thế giới. Theo đó, Singapore đứng đầu trong khi các thành phố Zurich, Hong Kong, Geneva và Paris lần lượt xếp ở các vị trí tiếp theo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hong Kong là thành phố đắt đỏ nhất thế giới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.