Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đẩy mạnh quảng bá du lịch di sản văn hóa quận 5

Tuệ Diễm| 19/11/2018 16:32

(HNMO) - Ngày 19-11, UBND quận 5, TP Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo thông tin về chuỗi hoạt động quảng bá du lịch di sản văn hóa quận 5.

Hai cuốn sách "Tự hào di sản văn hóa quận 5" bằng tiếng Anh và tiếng Hoa.


Chuỗi hoạt động quảng bá du lịch di sản gồm: Giới thiệu sách, phim về di sản văn hóa quận 5, triển lãm ảnh di sản, các chương trình biểu diễn nghệ thuật. Đây là những hoạt động nhằm thu hút du khách đến với quận 5 theo định hướng của UBND TP Hồ Chí Minh về phát triển du lịch di sản văn hóa nhằm khai thác thế mạnh du lịch của quận 5 nói riêng và TP Hồ Chí Minh nói chung.

Theo đó, sáng 22-11, tại Công viên Văn Lang, UBND quận 5 sẽ tổ chức lễ giới thiệu sách và phim "Tự hào di sản văn hóa quận 5" phiên bản tiếng Anh và tiếng Hoa, đồng thời tổ chức khai mạc triển lãm các hình ảnh giới thiệu về 19 di tích được công nhận (gồm 11 di tích cấp quốc gia và 8 di tích cấp thành phố). Tối cùng ngày, UBND quận 5 tiếp tục tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật gồm: Biểu diễn lân sư rồng, áo dài; diễn ca kịch Quảng Đông - Triều Châu - Hải Nam, nhạc cổ Phước Kiển phục vụ nhân dân và du khách tham quan.

Ông Nguyễn Xuân Thành - Chánh Văn phòng UBND quận 5 cho biết: "Sách "Tự hào di sản văn hóa quận 5" được in 5.000 cuốn phiên bản tiếng Việt phát hành vào năm 2017 đã đem lại hiệu quả cho hoạt động quảng bá du lịch di sản văn hóa. Vì thế, chúng tôi tiếp tục tiếp tục in 4.000 cuốn sách phiên bản tiếng Hoa và tiếng Anh vào năm 2018 để phát cho khách du lịch đến tham quan tại địa bàn. Đồng thời, quận 5 triển khai sản xuất 19 phim về 19 di tích trên địa bàn quận bằng ngôn ngữ tiếng Anh - tiếng Hoa để giới thiệu cho du khách tham quan".

Trong sách và phim tài liệu, những di tích lịch sử cấp quốc gia nổi tiếng được giới thiệu như: Nhà số 5 Châu Văn Liêm (phường 14, quận 5) là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ở trước khi ra đi tìm đường cứu nước; khu trại giam Bệnh viện Chợ Quán - nơi đồng chí Trần Phú bị giam giữ và hy sinh. Ngoài ra, tài liệu còn giới thiệu các di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia gồm: Hội quán Tuệ Thành, Hội quán Nghĩa An, Nhị Phủ Miếu, Hội quán Quỳnh Phủ, Hội quán Ôn Lăng, Hội quán Hà Chương, Hội quán Lệ Châu - Nhà thờ tổ thợ bạc, đình Minh Hương Gia Thạnh, Hội quán Nghĩa Nhuận...

Quận 5 còn là nơi có nhiều di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố được du khách yêu mến như: Hội quán Phước An, Hội quán Tam Sơn, từ đường Phước Kiến, đình Tân Kiển, từ đường họ Lý, Trường PTTH Lê Hồng Phong, Trường THCS Hồng Bàng... 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đẩy mạnh quảng bá du lịch di sản văn hóa quận 5

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.