Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều điểm đến du lịch trên cả nước kẹt cứng khách

Minh Quang| 10/02/2019 07:03

(HNM) - Trong những ngày qua, nhiều điểm đến trên cả nước đã thu hút đông đảo khách du lịch nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Đặc biệt, từ ngày mùng 3 Tết, lượng du khách tại các điểm đến tăng mạnh.


Tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), lượng khách đổ về liên tục khiến nhiều tuyến đường tắc cục bộ. Hầu hết khách sạn, nhà nghỉ, homestay đều kín khách dù giá dịch vụ tăng khoảng 20-30%. Các cơ sở dịch vụ ăn uống cũng lâm vào tình trạng quá tải cục bộ. Tương tự, tại Vũng Tàu, các khách sạn đều lâm vào tình trạng “cháy” phòng trong khi bãi biển luôn kẹt cứng người.

Lượng khách đến Mộc Châu (Sơn La) cũng tăng đột biến. Vì thế, các nhà nghỉ, khách sạn, homestay đều kín phòng. Lượng khách tăng đột biến là do nhiều du khách, đặc biệt từ Hà Nội, muốn trốn cái nóng bất thường trong dịp Tết Nguyên đán và muốn ngắm mùa hoa mận nở. Giá thuê phòng ở tại Mộc Châu không biến động mạnh nhưng du khách rất khó tìm phòng nếu không đặt trước. Dự báo, tình trạng khan hiếm phòng nghỉ tại Mộc Châu sẽ còn diễn ra đến khoảng ngày 20-2.

Trong khi đó, tại Sa Pa (Lào Cai), hầu hết phòng nghỉ đều kín khách. Nhiệt độ tại Sa Pa khoảng 15-20 độ C được đánh giá là phù hợp với nhu cầu nghỉ dưỡng của nhiều du khách trong dịp Tết Nguyên đán này. Lượng khách đông đảo khiến hệ thống cáp treo lên đỉnh Fansipan hoạt động hết công suất.

Còn tại Hà Nội, lượng khách đặt phòng khối khách sạn 3-5 sao từ trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đến ngày mùng 5 Tết trung bình đạt trên 60%.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nhiều điểm đến du lịch trên cả nước kẹt cứng khách

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.