Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vui Xuân Kỷ Hợi “Sắc thái văn hóa Bắc Giang” tại Hà Nội

Nguyễn Thanh| 10/02/2019 08:46

(HNM) - Trong hai ngày 9 và 10-2, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (đường Nguyễn Văn Huyên, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội) phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang, Bảo tàng tỉnh Bắc Giang khai mạc chương trình vui Xuân Kỷ Hợi “Sắc thái văn hóa Bắc Giang”.

Trò chơi cầu móc


Chương trình giới thiệu tới công chúng Thủ đô và du khách trong, ngoài nước những nét văn hóa đặc trưng của người Nùng, Sán Dìu và người Việt ở Bắc Giang qua làn điệu dân ca quan họ Thổ Hà, hát Soọng hao, hát Soọng cô; tham gia chơi trò chơi cầu móc sôi động với ý nghĩa cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu; thưởng thức ẩm thực qua một số đặc sản địa phương, như: Bánh đa kế, chè kho Mỹ Độ, chim câu rang riềng; trải nghiệm không gian dệt thổ cẩm và làm giấy truyền thống của người Cao Lan…

Bên cạnh các hoạt động trình diễn, giới thiệu văn hóa Bắc Giang, còn có chương trình mang đậm sắc thái Tết cổ truyền, như: Xin chữ đầu năm mới, tìm hiểu về tục chơi tranh ngày Tết, tham gia các trò chơi dân gian của nhiều dân tộc...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vui Xuân Kỷ Hợi “Sắc thái văn hóa Bắc Giang” tại Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.