Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngân hàng Thế giới xây dựng “Báo cáo đánh giá du lịch Việt Nam”

Minh An| 26/02/2019 07:32

(HNM) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Ngân hàng Thế giới vừa tổ chức tọa đàm về “Báo cáo đánh giá du lịch Việt Nam”.

Du khách tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Nhật Nam


Đây là lần đầu tiên Ngân hàng Thế giới xây dựng “Báo cáo đánh giá du lịch Việt Nam”. Dự thảo báo cáo đã chỉ ra những thế mạnh, thành tựu mà du lịch Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là về tốc độ tăng trưởng, phát triển.

Ngân hàng Thế giới cũng chỉ ra các tồn tại, hạn chế mà du lịch Việt Nam đang gặp phải, như sức ép quá tải từ tốc độ tăng trưởng khách; tác động của du lịch đến môi trường, kinh tế và văn hóa; đầu tư cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực của ngành Du lịch…, đồng thời đưa ra các khuyến nghị về mặt chính sách để tháo gỡ khó khăn…

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ý kiến đánh giá, góp ý của các chuyên gia từ Ngân hàng Thế giới sẽ góp phần định hình cho ngành Du lịch Việt Nam. Các cơ quan của Bộ sẽ phối hợp với Ngân hàng Thế giới để hoàn thiện báo cáo trên, qua đó giúp du lịch Việt Nam phát triển toàn diện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngân hàng Thế giới xây dựng “Báo cáo đánh giá du lịch Việt Nam”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.