Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhà tắm 2.000 năm tuổi vẫn hoạt động đến ngày nay

Thương Nguyệt| 29/03/2019 16:29

(HNMO) - Xây dựng cách đây 2.000 năm, nhà tắm cổ tồn tại từ thời La Mã ở tỉnh Khenchela (phía Bắc Algeria) vẫn hoạt động đến ngày nay và là địa điểm thu hút hàng trăm nghìn du khách mỗi năm.

Nhà tắm cổ có tên gọi Hammam Essalihine tọa lạc giữa rừng cây thông, tùng tuyết và sồi xanh mướt trên dẫy núi Aures. Được ví như một viên ngọc quý, nhà tắm được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia cần bảo vệ, nổi bật với lối kiến trúc cổ kính, cùng không khí trong lành ở vùng Địa Trung Hải. Ảnh: Reddit

Trải qua lịch sử 2.000 năm, Hammam Essalihine vẫn giữ được nguyên trạng và là khu vực tắm công cộng đặc biệt nổi tiếng, thu hút đông đảo người dân địa phương với gần 700.000 khách du lịch quốc tế mỗi năm. Ảnh: REX Features/BBC

Nằm ở độ cao 1.500 m so với mực nước biển, nhà tắm cổ 2.000 năm tuổi sở hữu nguồn nước tinh khiết và giàu khoáng với nhiệt độ trung bình 70 độ C, đem lại nhiều lợi ích cho hệ hô hấp, làn da hoặc với những người mắc bệnh khớp. Ảnh: Bored Panda

Ngoài nguồn nước quý giá, nhà tắm cổ cũng sở hữu một trung tâm spa với đội ngũ nhân viên vật lý trị liệu lành nghề chuyên chăm sóc sức khỏe, giúp du khách có khoảng thời gian thư giãn tuyệt vời thông qua hình thức mát xa hoặc thủy liệu (trị liệu bằng nước). Ảnh: Bored Panda

Hammam Essalihine chia thành hai khu vực dành riêng cho nam và nữ, bể tắm có đường kính 8 m, sâu khoảng 1,5 m. Dù là địa điểm thu hút đông đảo người dân và du khách suốt nhiều năm, nhà tắm cổ đến nay vẫn thiếu hệ thống trang thiết bị hiện đại. Du khách cũng gặp nhiều khó khăn nếu muốn tới đây nghỉ ngơi do đường đi hiểm trở. Ảnh: Bored Panda

Sau 2.000 năm với nhiều biến động về chính trị, các cuộc chiến tranh và cả những trận động đất, Hammam Essalihine vẫn là một phần không thể thiếu của văn hóa địa phương, là nơi người dân thường tụ họp để trao đổi tin tức cũng như nhiều vấn đề quan trọng khác. Ảnh: Bored Panda

Trong văn hóa và xã hội La Mã cổ, tắm tập thể đóng vai trò quan trọng như một hoạt động thường ngày và được nhiều tầng lớp xã hội ưa thích. Người La Mã từ xưa đã hiểu rõ những lợi ích của nước giàu khoáng đối với sức khỏe. Ảnh: Bored Panda

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nhà tắm 2.000 năm tuổi vẫn hoạt động đến ngày nay

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.