Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lần đầu tiên tổ chức Festival hoa lan TP Hồ Chí Minh

Tuệ Diễm| 27/04/2019 14:32

(HNMO) - Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019), thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên tổ chức Festival hoa lan.


Festival hoa lan thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. Ảnh: SGGP


Festival hoa lan thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 được khai mạc vào sáng 27-4 tại Công viên Tao Đàn (quận 1) với nhiều hoạt động phục vụ người dân, du khách có thêm điểm vui chơi trong kỳ nghỉ lễ kéo dài.

Đây là lễ hội được UBND thành phố Hồ Chí Minh giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức, góp phần tôn vinh nền nông nghiệp, đồng thời kết nối phát triển du lịch nông nghiệp - sinh thái trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Lễ hội có chủ đề “Hương sắc nhiệt đới” với các hoạt động chính gồm: Triển lãm, trưng bày hoa tại Công viên Tao Đàn từ ngày 27-4 đến 1-5; trưng bày hoa tại quầy lễ tân, phòng khách, lối đi ở sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, nhà hàng, khách sạn từ 3 sao trở lên, các bảo tàng, Hội trường Thống Nhất, nhà thờ Đức Bà, bến Nhà Rồng.

Ngoài ra, còn có các hội thi hoa lan và bonsai, thi thiết kế tiểu cảnh sân vườn với chủ đề “Vườn trong nhà phố”.

Festival hoa lan đã thu hút sự tham gia của các nhà vườn, trang trại, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hoa, cây cảnh của thành phố và 19 tỉnh, thành phố, Hiệp hội hoa lan Thái Lan cùng các nước trong khu vực tham gia. Ban tổ chức cho biết, lễ hội hoa lan có hơn 111.800 chậu, cây hoa được triển lãm, trưng bày và tham gia dự thi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lần đầu tiên tổ chức Festival hoa lan TP Hồ Chí Minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.