Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngành Du lịch chung tay bảo vệ động vật hoang dã

Minh An| 31/07/2019 08:02

(HNM) - Ngày 30-7, tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch và Tổ chức quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên thế giới tại Việt Nam cùng đối tác là Mạng lưới giám sát, bảo vệ động vật hoang dã toàn cầu đã tổ chức hội thảo: “Bảo tồn các loài hoang dã và Du lịch có trách nhiệm”.

Theo Ban Tổ chức hội thảo, để phát triển du lịch không gây ra những tác động tiêu cực cho thiên nhiên, đặc biệt đối với các loài động vật hoang dã tại Việt Nam, đang là một thách thức lớn. Vì vậy, nếu không có giải pháp kịp thời, sẽ dẫn đến tình trạng suy giảm sức hấp dẫn của điểm đến, kéo theo sự sụt giảm du khách và nguồn thu từ du lịch.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến đã đưa ra giải pháp để ngành Du lịch chung tay, góp phần hạn chế nạn buôn bán, sử dụng động vật hoang dã. Trong đó, cần có những chế tài đủ mạnh với các công ty lữ hành, hướng dẫn viên tiếp tay cho khách sử dụng các sản phẩm từ động vật hoang dã…    

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngành Du lịch chung tay bảo vệ động vật hoang dã

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.