Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tập trung khai thác tốt thị trường khách Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, ASEAN

Quang Minh| 02/08/2019 08:57

(HNM) - Trong chỉ đạo ngành Du lịch về việc hoàn thành chỉ tiêu đón từ 17,5 triệu đến 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2019, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã yêu cầu phải triển khai quyết liệt các hoạt động để thu hút khách quốc tế đến Việt Nam.

Trong đó, cần khai thác tốt khách từ những thị trường khách hàng đầu của du lịch Việt Nam là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, cũng như các quốc gia trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Ngành Du lịch cần kêu gọi và khuyến khích các địa phương chủ động, tích cực hơn trong công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, giới thiệu điểm đến.

Từ nay đến cuối năm, cần tăng cường thanh kiểm tra để bảo đảm môi trường du lịch lành mạnh, đem lại sự hài lòng cho du khách. Trong 7 tháng qua, Việt Nam đã đón trên 9,7 triệu lượt khách quốc tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tập trung khai thác tốt thị trường khách Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, ASEAN

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.