Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đặc sắc sản phẩm lưu niệm làng nghề

Bá Hoạt| 04/08/2019 07:57

(HNM) - Hà Nội là đất trăm nghề, nơi hội tụ, kết tinh và lan tỏa nhiều ngành nghề thủ công truyền thống. Không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước, sản phẩm làng nghề truyền thống với mẫu mã phong phú, đa dạng trở thành những món quà lưu niệm hấp dẫn đối với du khách, đồng hành cùng ngành Du lịch Thủ đô ngày càng phát triển.

Sự phát triển của các làng nghề truyền thống tạo thêm những dấu ấn văn hóa đặc sắc trên đất Thủ đô, đồng thời góp phần nâng cao đời sống người dân. Ảnh: Xe tơ theo phương pháp thủ công truyền thống ở làng lụa Vạn Phúc (Hà Đông).

Sản xuất hàng sơn mài tại xã Duyên Thái (huyện Thường Tín).

Mỗi ngày, làng Chuông (huyện Thanh Oai) làm ra trên 4.000 chiếc nón làm quà lưu niệm và phục vụ đời sống.

Sản phẩm làng nghề Bát Tràng (huyện Gia Lâm) được du khách ưa chuộng.

Du khách mua lụa tại cơ sở của nghệ nhân Triệu Văn Mão (phường Vạn Phúc).

Các hội chợ là cơ hội để các làng nghề giới thiệu sản phẩm.

Đồ mây - tre đan Phú Vinh (huyện Chương Mỹ) là sản phẩm được du khách chọn làm quà lưu niệm.

Rất nhiều sản phẩm làng nghề được giới thiệu tại không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận (ảnh phải).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đặc sắc sản phẩm lưu niệm làng nghề

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.