Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hơn 13 nghìn lượt khách trải nghiệm “Trống hội trăng thu”

Hoàng Lân| 12/09/2019 19:28

(HNMO) – Theo Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội, sau 7 ngày diễn ra chương trình vui Tết Trung thu 2019 với chủ đề “Trống hội trăng thu” (từ ngày 6 đến 12-9), Khu di sản Hoàng thành Thăng Long đã đón hơn 13 nghìn lượt khách tham quan, trải nghiệm các hoạt động vui chơi.

Hơn 13 nghìn lượt khách tham gia trải nghiệm vui Tết Trung thu truyền thống tại Hoàng thành Thăng Long.

Trong số 13 nghìn lượt khách tham quan có gần 8 nghìn học sinh các cấp đăng ký tham gia chương trình giáo dục di sản gắn với Tết Trung thu truyền thống tại khu di sản.

“Trống hội trăng thu” tại Hoàng thành Thăng Long diễn ra từ ngày 6 đến 12-9 với nhiều hoạt động phong phú như: Tái hiện không gian đón Trung thu truyền thống với chợ Tết Trung thu, triển lãm trống hội, trưng bày đồ chơi dân gian… 

Bên cạnh đó, công chúng Thủ đô và du khách trong ngoài nước được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm bổ ích, như: Tìm hiểu ý nghĩa mâm quả đón trăng; cách làm các loại bánh Trung thu và một số đồ chơi quen thuộc; thưởng thức múa lân, sư tử, hát trống quân, múa rối nước; tham gia các trò chơi dân gian nhảy bao bố, đập niêu, leo cầu khỉ...

Đặc biệt, cũng trong không gian lễ hội, học sinh còn được tìm hiểu về lịch sử của Hoàng thành Thăng Long thông qua chương trình giáo dục di sản, dưới sự dẫn dắt của nhà sử học Lê Văn Lan.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 13 nghìn lượt khách trải nghiệm “Trống hội trăng thu”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.