Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhu cầu nhân lực khách sạn ở Hà Nội sẽ tăng cao

Thùy An| 15/09/2019 07:37

(HNM) - Sở Du lịch Hà Nội cho hay, trong thời gian tới, Hà Nội sẽ có thêm khoảng 20.000 phòng khách sạn 3-5 sao. Dựa theo những tiêu chuẩn của ngành Khách sạn, Hà Nội sẽ cần thêm khoảng 30.000 người phục vụ tương ứng với số phòng mới này. Điều này sẽ tạo nên sức ép không nhỏ về nhân lực cho ngành Khách sạn ở Hà Nội.

Hiện tại, trên địa bàn Hà Nội có 3.499 cơ sở lưu trú du lịch (khách sạn, căn hộ du lịch, nhà nghỉ du lịch), với tổng số 60.812 buồng phòng. Thực tế, khách du lịch quốc tế đang lưu trú tại 2.402 khách sạn và nhà nghỉ, 10.859 nhà cho người nước ngoài thuê, 2.019 nhà dân không kinh doanh (nhà dân có người thân là người nước ngoài đến ở trong thời gian lưu trú tại Hà Nội).

Tổng số cơ sở lưu trú du lịch đã xếp hạng đang hoạt động trên địa bàn là 564 cơ sở với 22.749 buồng phòng (có 67 khách sạn được xếp hạng từ 3 đến 5 sao với tổng số 10.004 buồng phòng, 7 khu căn hộ du lịch cao cấp từ 4 đến 5 sao với 1.349 phòng).    

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhu cầu nhân lực khách sạn ở Hà Nội sẽ tăng cao

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.