Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bát Tràng xứng đáng là điểm du lịch làng nghề tiêu biểu ở Thủ đô

Minh Quang| 09/10/2019 21:37

(HNMO) - Tối 9-10, nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, tại xã Bát Tràng (huyện Gia Lâm) đã diễn ra Lễ đón nhận Quyết định công nhận điểm du lịch của UBND thành phố Hà Nội đối với xã Bát Tràng.

Tham dự và chia vui với cán bộ, nhân dân xã Bát Tràng có các đồng chí: Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội; Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội…; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của trung ương, thành phố và huyện Gia Lâm.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý trao quyết định công bố điểm du lịch Bát Tràng.

Theo quyết định của UBND thành phố Hà Nội, UBND xã Bát Tràng có trách nhiệm quản lý, khai thác, phát triển điểm du lịch theo đúng quy định pháp luật, nhằm bảo đảm giữ gìn, phát triển tài nguyên du lịch, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự, an toàn cho du khách, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến tham quan, bảo đảm sự tham gia của cộng đồng dân cư vào các hoạt động du lịch.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý khẳng định, những năm qua, thành phố luôn được đánh giá là điểm đến an toàn - thân thiện - chất lượng - hấp dẫn. Đặc biệt, năm 2018 và năm 2019, Tổ chức Du lịch thế giới đã đề cử thành phố Hà Nội vào hạng mục bình chọn là điểm đến hàng đầu thế giới. Trong những kết quả chung đó, có sự đóng góp của điểm du lịch Bát Tràng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Gia Lâm, xã Bát Tràng tăng cường phổ biến, tuyên truyền sâu rộng tới các cấp, ngành, tầng lớp nhân dân, nghệ nhân về ý nghĩa của việc công nhận Bát Tràng là điểm du lịch, để nhân dân chủ động, tự giác và tích cực tham gia phát triển du lịch; UBND huyện Gia Lâm khẩn trương phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các đơn vị liên quan sớm tổng hợp ý kiến cộng đồng dân cư về quy hoạch chi tiết làng nghề Bát Tràng trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt; Sở Du lịch Hà Nội có trách nhiệm tuyên truyền quảng bá du lịch Bát Tràng, hướng dẫn, kết nối các doanh nghiệp du lịch với địa phương…

Nhân dịp này, tại xã Bát Tràng đã diễn ra khai trương hoạt động một số sản phẩm du lịch như: Cổng thông tin điện tử Bát Tràng; trải nghiệm wifi miễn phí; ứng dụng thuyết minh tự động; ứng dụng (app) du lịch Bát Tràng...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bát Tràng xứng đáng là điểm du lịch làng nghề tiêu biểu ở Thủ đô

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.