Theo dõi Báo Hànộimới trên

Người đẹp Tiểu Vy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018

Hoàng Lân| 16/09/2018 23:23

(HNMO) - Đêm 16-9, người đẹp Trần Tiểu Vy (SBD 138) đã đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 trong đêm chung kết diễn ra tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP Hồ Chí Minh).

Người đẹp Trần Tiểu Vy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018. Á hậu 1 của cuộc thi được trao cho Bùi Phương Nga (SBD 486); Á hậu 2 trao cho Nguyễn Thị Thúy An (SBD 457).


Vượt qua 43 người đẹp, cô gái có khuôn mặt góc cạnh Trần Tiểu Vy đã xuất sắc giành ngôi vị Hoa hậu. Trong đêm chung kết, Tiểu Vy có phần trả lời ứng xử khá tốt. Khi được hỏi về làm thế nào để truyền cảm hứng tới cộng đồng, cô cho rằng, mỗi người hãy tin vào những giấc mơ của mình và tin vào chính bản thân mình, có vậy mới có thể có được những hành động đẹp để lan tỏa những điều có ích cho cộng đồng và xã hội.

Á hậu 1 của cuộc thi được trao cho Bùi Phương Nga (SBD 486); Á hậu 2 trao cho Nguyễn Thị Thúy An (SBD 457).

Cảnh đăng quang của Top 3.

Tân Hoa hậu Trần Tiểu Vy


Ngoài Top 3 người đẹp, BTC trao 9 giải phụ:

- Người đẹp Áo dài: Lê Thanh Tú (SBD 146);
- Người đẹp có Gương mặt khả ái: Nguyễn Thị Hồng Tuyết  (SBD 05);
- Người đẹp có Làn da đẹp nhất: Bùi Thị Yến Nhi (SBD 096);
- Người đẹp Truyền thông: Phạm Ngọc Linh (SBD 569);
- Người đẹp Du lịch: Hà Lương Bảo Hằng (SBD 216);
- Người đẹp Thể thao: Huỳnh Phạm Thủy Tiên (SBD 031);
- Người đẹp Tài năng: Đinh Phương Mỹ Duyên (SBD 069);
- Người đẹp Thời trang: Nguyễn Hoài Phương Anh (SBD 256);
- Người đẹp Biển: Nguyễn Hoàng Bảo Châu (SBD 169).

Trong đêm chung kết, sau phần mở đầu với tiết mục “Cô gái tự tin” do những thí sinh có phần thi năng khiếu nổi trội trình diễn, 43 người đẹp bước vào phần thi trình diễn áo dài.


Phần trình diễn mở màn của các người đẹp


Ở phần này, BTC đã chia thành những nhóm trình diễn với các mảng chủ đề khác nhau như: vùng Tây Bắc với BST của NTK Lan Hương; vùng Bắc Bộ với BST của NTK Anh Thư (Ngân An); miền Trung với BST của NTK Ngô Nhật Huy; núi rừng Tây Nguyên với BST của NTK Việt Hùng…

Các người đẹp trong phần trình diễn áo dài


Sau phần thi này, BTC chọn ra Top 25 người đẹp trình diễn bikini:

1. Nguyễn Thị Hồng Tuyết (SBD 052);
2. Bùi Thị Yến Nhi (SBD 096);
3. Lê Hoàng Bảo Trân (SBD 322);
4. Nguyễn Thị Khánh Linh (SBD 088);
5. Nguyễn Thị Thúy An (SBD 457);
6. Hà Lương Bảo Hằng (SBD 216);
7. Lê Thanh Tú (SBD 146);
8. Đặng Thị Trúc Mai (SBD 295);
9. Chu Thị Minh Trang (SBD 018);
10. Phạm Ngọc Linh (SBD 569);
11. Vũ Hoàng Thảo Quyên (400);
12. Nguyễn Thúc Thùy Tiên (SBD 068);
13. Huỳnh Phạm Thủy Tiên (SBD 031)
14. Hà Thanh Vân (SBD 356);
15. Bùi Phương Nga (SBD 486);
16. Vũ Hương Giang (SBD 462);
17. Phạm Ngọc Hà My (SBD 127);
18. Đinh Phương Mỹ Duyên (SBD 069);
19. Vũ Hoàng Thảo Vy (SBD 121);
20. Lê Thị Hà Thu Chiêu (SBD 116);
21. Vũ Thị Tuyết Trang (SBD 392);
22. Nguyễn Hoàng Bảo Châu (SBD 169);
23. Trần Tiểu Vy (SBD 138);
24. Nguyễn Hoài Phương Anh (SBD 256);
25. Trần Thị Ngọc Bích (SBD 008).

Phần trình diễn bikini của Top 25.


Từ Top 25 này, BTC lại chọn tiếp Top 15 người đẹp được vào tiếp phần trình diễn trang phục dạ hội, gồm:

1. Nguyễn Thị Hồng Tuyết (SBD 052);
2. Bùi Thị Yến Nhi (SBD 096);
3. Nguyễn Thị Thúy An (SBD 457);
4. Hà Lương Bảo Hằng (SBD 216);
5. Lê Thanh Tú (SBD 146);
6. Phạm Ngọc Linh (SBD 569);
7. Nguyễn Thúc Thùy Tiên (SBD 068);
8. Huỳnh Phạm Thủy Tiên (SBD 031);
9. Hà Thanh Vân (SBD 356);
10. Bùi Phương Nga (SBD 486);
11. Phạm Ngọc Hà My (SBD 127);
12. Đinh Phương Mỹ Duyên (SBD 069);
13. Vũ Thị Tuyết Trang (SBD 392);
14. Nguyễn Hoàng Bảo Châu (SBD 169);
15. Trần Tiểu Vy (SBD 138).

Top 10 người đẹp được chọn sau phần thi trình diễn trang phục dạ hội.


Top 10 người đẹp nhất được công bố ngay sau phần trình diễn trang phục dạ hội, gồm:

1. Nguyễn Thị Hồng Tuyết (SBD 052);
2. Bùi Thị Yến Nhi (SBD 096);
3. Nguyễn Thị Thúy An (SBD 457);
4. Phạm Ngọc Linh (SBD 569);
5. Nguyễn Thúc Thùy Tiên (SBD 068);
6. Huỳnh Phạm Thủy Tiên (SBD 031);
7. Bùi Phương Nga (SBD 486);
8. Vũ Thị Tuyết Trang (SBD 392);
9. Nguyễn Hoàng Bảo Châu (SBD 169);
10. Trần Tiểu Vy (SBD 138).

Nguyễn Thúc Thùy Tiên được giải Người đẹp nhân ái và vào thẳng vào vòng thi ứng xử. 


Sau khi công bố giải Người đẹp Nhân ái thuộc về Nguyễn Thúc Thùy Tiên (SBD 068), người đẹp này mở đầu cho phần thi ứng xử. Tiếp đến là những cái tên được vào vòng ứng xử, lần lượt là: Nguyễn Thị Thúy An (SBD 457), Trần Tiểu Vy (SBD 138), Nguyễn Thị Hồng Tuyết (SBD 052), Bùi Phương Nga (SBD 486).

Phần thi ứng xử của Trần Tiểu Vy.


Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 diễn ra với nhiều sự thay đổi về hình thức. Theo đó, các thí sinh sẽ bị loại dần ở từng phần thi; người đẹp Nhân ái sẽ được lọt thẳng vào Top 5 ứng xử… Sự thay đổi này phần nào khiến đêm chung kết khác lạ hơn so với những lần tổ chức trước. Tuy nhiên, việc kéo dài phần trao 9 giải thưởng phụ khiến cho màn gọi tên Top 3 và lễ đăng quang có phần bị “loãng” ở cuối chương trình.

Top 5 người đẹp nhất cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 chờ gọi tên trong Lễ đăng quang.


Sau đêm chung kết, tân Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy sẽ tham gia những hoạt động theo giao kết với BTC. Công chúng hy vọng, tân hoa hậu sẽ có nhiều hoạt động cộng đồng ý nghĩa, giúp ích cho xã hội, truyền cảm hứng và năng lượng sống có ích cho giới trẻ, xứng với ý nghĩa của chiếc vương miện mà cô nhận được.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Người đẹp Tiểu Vy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.