Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngành Giáo dục Hà Nội hỗ trợ gần 1.100 lượt nhà giáo khó khăn

Minh Khang| 17/09/2021 15:35

(HNMO) - Ngày 17-9, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công đoàn năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022 theo hình thức trực tuyến.

Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội Trần Thị Thu Hà báo cáo tại hội nghị.

Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hiện có 2.746 trường học với hơn 155.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Năm học 2021-2022, thực hiện chủ đề “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm. 

Một trong số đó là tập trung chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong đó, quan tâm đến quyền lợi vật chất, tinh thần, việc thực hiện chế độ, chính sách, chế độ ưu tiên, ưu đãi đặc thù ngành nghề, địa phương, vùng miền; tiếp tục phối hợp, nghiên cứu, đề xuất về chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên; nâng cao phúc lợi cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; bảo vệ quyền lợi cho từng giáo viên, tập thể…

Đặc biệt, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tăng cường chỉ đạo các cấp công đoàn cơ sở tập trung triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn, chăm lo sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; hỗ trợ cán bộ, giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình phúc lợi ưu đãi cho đoàn viên và tìm kiếm, huy động mọi nguồn lực để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên. 

Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội Trần Thị Thu Hà cho biết, cụ thể hóa các nhiệm vụ này, từ đầu năm học 2021-2022 đến nay, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã hỗ trợ cho gần 1.100 lượt cán bộ, giáo viên, nhân viên gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, kịp thời động viên, khích lệ đội ngũ này yên tâm công tác. Trong đó, có 723 lượt cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc diện F0, F1 và ở địa bàn phong tỏa; 350 cán bộ, giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tổng số tiền đã hỗ trợ là gần 1,3 tỷ đồng. 

Ngoài ra, Công đoàn ngành cũng đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội trao 700 túi an sinh công đoàn, mỗi túi trị giá 200.000 đồng cho 700 cán bộ, giáo viên, nhân viên gặp khó khăn vì dịch Covid-19.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngành Giáo dục Hà Nội hỗ trợ gần 1.100 lượt nhà giáo khó khăn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.