Theo dõi Báo Hànộimới trên

Góp ý cho chương trình đổi mới giáo dục

Quỳnh Phạm| 17/12/2011 06:58

(HNM) - Ngày 16-12, Hội Khoa học tâm lý - giáo dục Việt Nam đã tổ chức hội thảo


Các chuyên gia về tâm lý giáo dục đã bàn luận một số vấn đề như nên hiểu thế nào là "Đổi mới căn bản và toàn diện"; đánh giá hiện trạng và xác định những công việc phải làm cho nền giáo dục. Trước mắt, một số vấn đề cụ thể cần được chấn chỉnh như việc mở tràn lan các trường ĐH, CĐ, sách giáo khoa cho bậc học PT, lạm thu ở các trường… Một số thành tựu có tính chất tiền đề cho đổi mới giáo dục cần được phát huy, như thành tựu phổ cập tiểu học và THCS, xây dựng hệ thống trường chuẩn, các khoa mạnh ở trường ĐH…

Theo Ban tổ chức, các ý kiến sẽ được tập hợp để hội làm thành văn bản trình Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6, nhiệm kỳ XI - diễn ra vào quý IV-2012.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Góp ý cho chương trình đổi mới giáo dục

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.