Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bồi dưỡng giáo viên về bảo vệ tài nguyên và biển, hải đảo

Minh Khang| 24/07/2012 07:36

(HNM) - Gần 500 giáo viên dạy môn địa lý và phụ trách hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của các trường THCS, THPT trên cả nước sẽ dự khóa bồi dưỡng về bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, hải đảo trong tháng 8-2012.


Mục tiêu của khóa tập huấn nhằm tăng cường giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo cho đội ngũ giáo viên và HS toàn ngành GD-ĐT giai đoạn 2011-2015, đồng thời nâng cao nhận thức cho HS về việc sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển đảo.

Sau khóa bồi dưỡng này, Bộ GD-ĐT yêu cầu các Sở GD-ĐT lập kế hoạch tổ chức tập huấn đại trà cho cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, giáo viên của địa phương. Các nhà trường cần tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp với các chủ đề về giáo dục tài nguyên và môi trường biển, hải đảo. Riêng với ba tỉnh, thành phố là Hải Phòng, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bộ GD-ĐT chỉ đạo lựa chọn một trường THCS và một trường THPT để xây dựng mô hình điểm về giáo dục bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, hải đảo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bồi dưỡng giáo viên về bảo vệ tài nguyên và biển, hải đảo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.