Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

Thống Nhất| 02/10/2017 12:16

(HNMO) - Sáng 2-10 tại Trường THCS Mỹ Đình I (quận Nam Từ Liêm), Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017...


Đây là hoạt động được tổ chức hằng năm theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm góp phần giúp các cấp lãnh đạo, các tổ chức xã hội và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa của nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập; tăng cường cơ hội học tập trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là việc tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn tại các trung tâm học tập cộng đồng để giúp người dân cập nhật kiến thức, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, nâng cao trình độ hiểu biết, góp phần xây dựng Hà Nội trở thành thành phố học tập.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm nay kéo dài từ ngày 2 đến ngày 8-10 với chủ đề “Học tập để hoàn thiện nhân cách, phát triển bản thân”. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện, thị xã phối hợp với các cơ quan liên quan đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để hưởng ứng như: khai giảng các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học cho công nhân lao động; tổ chức các lớp giáo dục kỹ năng sống, các lớp học nghề cho người lao động ở nông thôn; tổ chức chuyên đề giáo dục về sức khỏe, dân số; tổ chức tham quan di tích lịch sử, bảo tàng...


* Cùng ngày, tại Trường Tiểu học Nguyễn Du (quận Hoàn Kiếm), UBND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017. Ban tổ chức đã trao học bổng cho 23 học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi năm học 2016-2017, trong đó có 13 học sinh tiểu học, 1 học sinh giáo dục thường xuyên, còn lại là học sinh THCS. Tùy theo điều kiện cụ thể, các em được nhận học bổng với mức 1 triệu đồng/suất và 500 nghìn đồng/suất. 

Từ nay tới ngày 8-10-2017, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm diễn ra nhiều hoạt động hưởng ứng Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 như giao lưu với nhà thơ Trần Đăng Khoa; tập huấn kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích, kỹ năng sơ cứu ban đầu, phòng tránh bạo hành; tọa đàm về phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức chuyên đề nâng cao kiến thức, kỹ năng về chăm sóc sức khỏe, kỹ năng sống, công nghệ thông tin... dành cho người lao động, phụ nữ, người cao tuổi...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.