Theo dõi Báo Hànộimới trên

Học sinh Hà Nội đoạt 5 Huy chương vàng toán học trẻ quốc tế

Minh Khang| 11/07/2018 06:38

(HNM) - Tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tối 10-7, 33 học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đại diện cho học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi toán học trẻ quốc tế BIMC 2018 tại Bulgaria đã đoạt 29 giải cá nhân (gồm 5 Huy chương vàng, 3 Huy chương bạc, 11 Huy chương đồng, còn lại là giải khuyến khích) và 14 giải đồng đội (trong đó có 3 cúp vô địch và 1 cúp siêu vô địch).

Đội Việt Nam B giành 4 Huy chương vàng cá nhân và Cúp siêu vô địch đồng đội.
Ảnh: NVCC/Vnexpress


Đoàn học sinh Việt Nam năm nay chia thành 4 đội tuyển gồm 16 học sinh lớp 8 và lớp 9 dự thi khối Keystage I; 4 đội tuyển gồm 16 em dưới 17 tuổi dự thi khối Keystage II và 1 học sinh tham gia đội nữ sinh quốc tế.

5 học sinh đoạt Huy chương vàng gồm: Đỗ Quang Minh, Văn Trọng Khôi, Nguyễn Lê Đức Anh, Trần Bình Minh và Nguyễn Ngọc Minh Duy. Trong đó, Đỗ Quang Minh xếp vị trí cao nhất ở giải cá nhân và là đội trưởng đội Vietnam B khối Keystage I giành cúp siêu vô địch. Em Nguyễn Ngọc Minh Duy là học sinh lớp 6 nhỏ tuổi nhất đoạt Huy chương vàng.

Phần thi của đội Senior có phần gay cấn hơn. Học sinh Việt Nam gồm 14 học sinh lớp 8 và 2 học sinh lớp 9 phải thi đấu với học sinh của một số nước mạnh có học sinh lớp 10, lớp 11. Tuy nhiên, các em Cao Thúy An, Lã Triều Dương và Ngô Lê Bách đã rất xuất sắc đoạt Huy chương bạc và đội giành được 2 cúp vô địch đồng đội. 

Kỳ thi toán học trẻ quốc tế năm 2018 diễn ra từ ngày 1 đến ngày 6-7 tại Bulgaria với sự tham gia của hơn 1 nghìn thí sinh đến từ 28 quốc gia và vùng lãnh thổ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Học sinh Hà Nội đoạt 5 Huy chương vàng toán học trẻ quốc tế

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.