Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bàn giải pháp thực hiện hiệu quả tự chủ đại học

Thống Nhất| 26/10/2018 07:03

(HNM) - Ngày 25-10, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức giao lưu trực tuyến với chủ đề “Tự chủ đại học - Xu thế phát triển tất yếu”...

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc phát biểu tại buổi giao lưu trực tuyến. Ảnh: QĐND


Cả nước hiện có 23 cơ sở giáo dục đại học công lập được Chính phủ cho phép thí điểm tự chủ. Theo đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mô hình này ở các trường đại học bước đầu có chuyển biến tích cực như có thêm nhiều ngành, chương trình đào tạo; tổng thu giai đoạn sau tự chủ so với trước tự chủ tăng gần 17%...

Tuy nhiên, các ý kiến tại cuộc giao lưu cũng chỉ rõ những khó khăn trong quá trình thực hiện như: Thiếu quy định về tự chủ và quyền của các trường trong việc xác định quyền tự chủ; điều kiện tự chủ mới chỉ tiếp cận chủ yếu ở góc độ tài chính... Về giải pháp trong thời gian tới, các ý kiến đề xuất cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung quy định rõ quyền tự chủ của các nhà trường; giải quyết những điểm chồng chéo giữa các luật và văn bản dưới luật liên quan đến việc thực hiện quyền tự chủ...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bàn giải pháp thực hiện hiệu quả tự chủ đại học

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.