Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lịch nghỉ Tết của học sinh tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

Theo Lê Sơn/Báo Tin tức| 21/12/2018 10:03

Học sinh TP Hồ Chí Minh đã có lịch nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi từ ngày 28-1-2019 (23 tháng Chạp) đến hết ngày 10-2 (mùng 6 tháng Giêng) cộng thêm 2 ngày nghỉ cuối tuần. Trong khi đó, học sinh tại Hà Nội nghỉ học kỳ I và Tết Dương lịch liền ba ngày từ chủ nhật đến hết thứ ba 1-1-2019.

Học sinh TP Hồ Chí Minh được nghỉ Tết Nguyên đán tới 16 ngày. Ảnh: L.S


Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP Hồ Chí Minh vừa có thông báo đến các trường học về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch 2019 do UBND TP Hồ Chí Minh quy định.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, học sinh trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, trường học nghỉ Tết Dương lịch 2019 từ thứ 2 đến hết ngày thứ ba (tức từ 31-12-2018 đến hết ngày 1-1-2019) và sẽ đi làm bù vào thứ bảy (ngày 5-1-2019).

Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh cũng thông báo, học sinh sẽ bắt đầu nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi từ ngày 28-1-2019 (tức ngày 23 tháng chạp) đến hết ngày 10-2-2019 (tức mùng 6 tết). Do bao gồm các ngày nghỉ cuối tuần nên học sinh sẽ được nghỉ tổng cộng 16 ngày.

* Tại Hà Nội, Sở GD-ĐT Hà Nội thông báo tới các đơn vị, trường học về lịch nghỉ học kỳ I năm học 2018-2019 và nghỉ Tết Dương lịch năm 2019.

Trong đó, các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT, Giáo dục thường xuyên trên địa bàn cùng nghỉ học kỳ I vào thứ hai ngày 31-12-2018.

Như vậy, nếu tính thêm chủ nhật, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh các cấp được nghỉ học kỳ I và Tết Dương lịch liền ba ngày từ chủ nhật 30-12-2018 đến hết thứ ba 1-1-2019. Ngày 29-12-2018, các cấp THCS, THPT và Giáo dục thường xuyên đi học bình thường.

Trong khi đó, cấp mầm non, tiểu học không phải học thứ bảy nên kỳ nghỉ sẽ kéo dài bốn ngày, từ thứ bảy 29-12-2018 đến hết thứ ba 1-1-2019.

Theo quy định của Chính phủ, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội cũng sẽ nghỉ Tết Dương lịch liền 4 ngày, đi làm bù vào thứ bảy (5-1-2019).

Dịp Tết Âm lịch cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ liền 9 ngày từ thứ bảy, ngày 2-2-2019 đến hết chủ nhật ngày 10-2-2019. Trong 9 ngày nghỉ dịp này, có 5 ngày là nghỉ Tết Âm lịch (hay còn gọi là nghỉ Tết Nguyên đán), còn lại là nghỉ bù và nghỉ vào thứ bảy, chủ nhật.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lịch nghỉ Tết của học sinh tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.