Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đào tạo hơn 71.000 cán bộ, nhân viên y tế

PV| 25/01/2019 16:13

Ngày 25-1, Học viện Quân y đã tổ chức hội thảo khoa học chủ đề “Học viện quân y - 70 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển” (10/3/1949 - 10/3/2019).

Ca ghép thận thứ 400 thực hiện tại Bệnh viện Quân y 103.


Học viện Quân y là một trong những trung tâm đào tạo và nghiên cứu lớn hàng đầu của quân đội và cả nước, với đội ngũ cán bộ, nhân viên gần 3.000 người, trong đó hơn 93% có trình độ sau đại học, trong đó có 11 giáo sư, 106 phó giáo sư, 116 tiến sĩ, 461 thạc sĩ, 64 bác sĩ chuyên khoa I, 55 bác sĩ chuyên khoa II, 5 nhà giáo nhân dân, 29 nhà giáo ưu tú, 3 thầy thuốc nhân dân, 64 thầy thuốc ưu tú…

70 năm qua, Học viện đã đào tạo hơn 71.000 cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật y dược. Trong số này có 980 tiến sĩ; hơn 3.700 thạc sĩ; hơn 7.000 bác sĩ chuyên khoa I, chuyên khoa II; gần 28.000 bác sĩ đa khoa, dược sĩ đại học; hơn 32.000 nhân viên y tế. Học viện đã hoàn thành 3.274 đề tài khoa học từ cấp cơ sở đến cấp nhà nước, trong đó có cụm công trình khoa học ghép tạng được thực hiện thành công đầu tiên ở Việt Nam là các ca ghép thận, ghép gan, ghép tim, ghép đồng thời tụy thận và ghép phổi trên người, góp phần tạo nên bước phát triển vượt bậc của nền y học nước nhà.

Về công tác điều trị, với 2 bệnh viện thực hành và Viện mô phôi lâm sàng, trung bình hằng năm, các cơ sở điều trị của Học viện khám bệnh cho hơn 500.000 lượt người, thu dung điều trị hơn 50.000 lượt bệnh nhân, phẫu thuật hơn 15.000 ca. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đào tạo hơn 71.000 cán bộ, nhân viên y tế

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.