Theo dõi Báo Hànộimới trên

Các trường học ổn định nền nếp sau kỳ nghỉ Tết

Minh Khang| 12/02/2019 06:52

(HNM) - Ngày 11-2 là ngày đầu tiên học sinh các cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP Hà Nội đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Kỳ nghỉ Tết năm nay kéo dài 10 ngày nên hầu hết học sinh đều khá háo hức khi trở lại trường.


Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, ông Hoàng Hữu Trung, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết: Trong thời gian nghỉ Tết năm nay, các đơn vị, trường học đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16/CT-UBND ngày 28-12-2018 của UBND TP Hà Nội về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019; duy trì lịch trực và bảo vệ cơ quan, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Đáng chú ý, tại các đơn vị, trường học không để xảy ra cháy nổ hoặc sự cố nghiêm trọng nào. Trong dịp Tết, các đơn vị, trường học đã có nhiều hình thức quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, đặc biệt là với những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo hoặc đối tượng chính sách...

Ông Hoàng Hữu Trung cho biết, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo quan tâm kiểm tra, giám sát việc thực hiện giờ giấc làm việc, học tập tại các đơn vị trực thuộc, yêu cầu các đơn vị nhanh chóng ổn định nền nếp ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán; tuân thủ các quy định của ngành trong đó có việc không đi lễ trong giờ hành chính... 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Các trường học ổn định nền nếp sau kỳ nghỉ Tết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.