Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phối hợp phòng, chống ma túy học đường

Minh Ngọc| 12/03/2019 06:52

(HNM) - Ngày 11-3, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo ký kết Kế hoạch phối hợp về dự phòng, cai nghiện ma túy đối với học sinh, sinh viên đến năm 2020.


Theo đó, hai ngành sẽ nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện văn bản pháp luật; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách liên quan đến công tác phòng, chống ma túy tới đông đảo học sinh, sinh viên.

Sau quá trình thí điểm mô hình phòng, chống ma túy tại một số trường đại học, cao đẳng sư phạm, hai Bộ sẽ đánh giá, rút kinh nghiệm để nhân rộng.

Kinh phí thực hiện kế hoạch trích từ “Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2018-2020” của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và nguồn Đề án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2020” của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phối hợp phòng, chống ma túy học đường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.