Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tập đoàn VNPT giới thiệu giải pháp học tiếng Anh

Thanh Hà| 13/03/2019 07:47

(HNM) - Tiếp tục làm giàu hệ sinh thái giáo dục thông minh, Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam (VNPT) vừa giới thiệu giải pháp học tiếng Anh - KidEnglish dành cho trẻ em từ 5 đến 12 tuổi.

Lễ ra mắt giải pháp học tiếng Anh - KidEnglish của Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam.


Giới thiệu về chương trình học này, theo Tổng công ty Truyền thông VNPT (VNPT Media, thuộc Tập đoàn VNPT), điểm khác biệt nổi bật của KidEnglish so với các chương trình học tiếng Anh khác là phương pháp dạy và học tiên tiến, kết hợp điểm mạnh của cả phương thức học online (trực tuyến) và offline (trực tiếp). Nhờ đó, trẻ sẽ học tiếng Anh một cách vui vẻ, thoải mái và dễ tiếp thu bài học hơn. Cụ thể, trẻ sẽ được học online thông qua hàng nghìn bộ phim hoạt hình hấp dẫn, hay game tương tác, sách video 3D, học trực tuyến với giáo viên (theo hình thức một thầy/cô - một trò) để luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc. Các hoạt động học phong phú như flash card (thẻ thông tin cho trẻ em), viết, vẽ, chơi game, nghe, nói, ghi âm, đọc truyện với tablet, dùng bút thông minh chấm vào sách giấy để hiển thị nội dung bài học trên tablet (máy tính bảng)… được chuyển đổi liên tục trong một buổi học khiến trẻ luôn thấy mới lạ và háo hức khám phá. Xen kẽ với đó là các bài học offline với sách bài tập để luyện kỹ năng viết. Các tài liệu học được kết nối với máy tính bảng sẽ khiến trẻ thấy hứng thú hơn trong quá trình học tập. Các hoạt động học nói trên sẽ giúp bớt gây các bệnh về mắt cho trẻ.

Một ưu điểm của bộ giải pháp học tiếng Anh - KidEnglish chính là việc cá nhân hóa chương trình học cho từng độ tuổi, từng trình độ khác nhau. KidEnglish có tổng cộng 10 level (cấp độ), tương ứng với 3 khóa học: Ground (khởi đầu), Mountain (trung bình) và Sky (khó). Mỗi năm, trẻ sẽ học 1 khóa gồm 3-4 cấp độ. Với 30-45 phút học/ngày trong 5 ngày tự học, 15 phút tương tác với giáo viên mỗi tuần, KidEnglish tạo ra môi trường tiếp xúc hằng ngày với tiếng Anh để sau trẻ có thể tự tin sử dụng tiếng Anh cơ bản sau 3 năm. Đặc biệt, khi học trực tuyến dưới hình thức một thầy - một trò, kỹ năng giao tiếp của trẻ sẽ tiến bộ rất nhanh, bởi không phải chia sẻ thời gian học với các bạn học khác. Giáo viên sẽ chỉ ra các bài học trẻ bỏ lỡ, chưa học, sửa lỗi sai, tận dụng tối đa thời gian giao tiếp để trẻ ôn lại các bài đã tự học của tuần trước và khuyến khích sự nỗ lực tự học. Hình thức này đặc biệt phù hợp với những em còn nhút nhát, không dám giao tiếp nhiều ở lớp học đông người.

Bên cạnh việc cung cấp một công cụ học tiếng Anh hiệu quả cho trẻ, KidEnglish cũng đem lại sự hữu ích với các phụ huynh. Thay vì phải đưa đón con đi học tại các trung tâm và chờ đợi con học xong, phụ huynh có thể ở nhà, làm các việc khác khi cho con học theo giáo trình KidEnglish. Bộ giáo trình này còn cung cấp công cụ để phụ huynh quản lý được tình hình và hiệu quả học tập của con ngay trên di động của người lớn. Một điểm không thể không nhắc đến đó là chi phí để học chương trình này cũng rất kinh tế và hợp lý với nhiều gói cước tương ứng với khoảng thời gian học tập khác nhau. Như vậy sẽ rất tiện lợi cho các em học sinh và các bậc phụ huynh - đó cũng là tiêu chí mà VNPT chọn lựa và giới thiệu bộ giải pháp này tại Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tập đoàn VNPT giới thiệu giải pháp học tiếng Anh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.