Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trường Tiểu học Việt Nam-Cu Ba đón bằng chuẩn quốc gia

T. Minh| 05/04/2019 12:24

(HNMO) - Sáng 5-4, UBND quận Ba Đình đã tổ chức lễ gắn biển công trình cấp thành phố chào mừng kỷ niệm 230 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2019) và đón nhận Bằng chuẩn quốc gia mức độ 1 đối với Trường Tiểu học Việt Nam-Cu Ba.

Lễ trao Bằng chuẩn quốc gia mức độ 1 cho Trường Tiểu học Việt Nam-Cu Ba.


Trường Tiểu học Việt Nam-Cu Ba được thành lập từ những năm đầu của thập niên 60, gắn kết tình hữu nghị giữa 2 dân tộc Việt Nam và Cu Ba. Trải qua quá trình phát triển, trường được hình thành trên cơ sở sáp nhập khối cấp 1 của 2 trường Phổ thông cấp 1-2 Nguyễn Công Trứ và trường Phổ thông cấp 1-2 Việt Nam-Cu Ba thành trường Phổ thông cấp 1 Việt Nam-Cu Ba A và Việt Nam-Cu Ba B.

Từ năm học 1991-1992, trường chính thức đổi tên thành trường Tiểu học Việt Nam-Cu Ba. Liên tục nhiều năm, nhà trường đạt Tập thể lao động xuất sắc và được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động hạng Ba.


Dự án xây dựng mới Trường Tiểu học Việt Nam-Cu Ba được UBND quận Ba Đình khởi công ngày 9-2-2018, có quy mô cao 6 tầng cùng 1 tầng hầm và 28 phòng học, 3 phòng học bộ môn, các phòng chức năng và phòng hiệu bộ. Tổng mức đầu tư dự án là 78,13 tỷ đồng, trong đó giá trị xây lắp và thiết bị là 56,2 tỷ đồng.

Công trình xây dựng mới trường Tiểu học Việt Nam-Cu Ba được hoàn thành, bảo đảm chất lượng, đáp ứng việc sử dụng học tập của giáo viên và học sinh nhà trường.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Trường Tiểu học Việt Nam-Cu Ba đón bằng chuẩn quốc gia

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.