Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xử lý nghiêm nếu phát hiện cán bộ công an dính líu đến gian lận thi cử

B.Hân| 04/05/2019 19:14

(HNMO) - Liên quan đến các vụ gian lận thi cử tại các tỉnh: Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La, tại cuộc họp báo Chính phủ chiều 4-5, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam đã cung cấp cho báo chí những thông tin mới nhất.


Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam.


Đến nay, cơ quan công an đã khởi tố 16 bị can, xác định 222 học sinh được nâng điểm và chuyển kết quả đến Bộ Giáo dục và Đào tạo; phối hợp với các trường đại học và các địa phương để xử lý theo đúng quy định.

Hiện, Bộ Công an đang tiếp tục điều tra các nghi phạm là cá nhân khác, nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm. Kết quả sẽ được thông tin tới báo chí và dư luận.

Trước thông tin nhiều trường hợp phụ huynh trong ngành Công an có con em được nâng điểm, Thứ trưởng Bộ Công an nêu quan điểm, bất cứ cán bộ công an nào, nếu phát hiện sai phạm, sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật và của ngành.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xử lý nghiêm nếu phát hiện cán bộ công an dính líu đến gian lận thi cử

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.