Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phát triển giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hợp tác quốc tế

Hà Hiền| 13/05/2019 06:47

(HNM) - Đó là chủ đề Hội thảo Giáo dục 2019 (VEC 2019) vừa được Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cùng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giới thiệu tới đại diện các cơ quan truyền thông.

Phát triển giáo dục nghề nghiệp là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hợp tác quốc tế. Ảnh: Nhật Nam


Theo kế hoạch, hội thảo sẽ diễn ra tại Hà Nội vào giữa tháng 9-2019 với chủ đề “Phát triển giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hợp tác quốc tế”. Các nội dung chính sẽ thảo luận tại hội thảo, gồm: Thể chế giáo dục nghề nghiệp; doanh nghiệp và giáo dục nghề nghiệp; chất lượng giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Hội thảo sẽ là diễn đàn để các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp trao đổi, thảo luận, đề xuất ý tưởng phát triển giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam trong thời kỳ mới. Những thông tin mang ý nghĩa lý luận và thực tiễn được trao đổi tại hội thảo còn là cơ sở để các cơ quan hữu quan nghiên cứu nhằm hoàn thiện chính sách, pháp luật về phát triển nghề nghiệp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát triển giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hợp tác quốc tế

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.