Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chung kết cuộc thi “Em yêu khoa học - Tài năng công nghệ nhí”

T. Minh| 01/06/2019 21:18

(HNMO) - Tối 1-6, tại Hà Nội, đã diễn ra vòng chung kết toàn quốc cuộc thi “Em yêu khoa học - Tài năng công nghệ nhí” năm học 2018 - 2019, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở.

Các thí sinh tham dự vòng chung kết cuộc thi “Em yêu khoa học - Tài năng công nghệ nhí”.


Với chủ đề “Thành phố thông minh - Smart City”, cuộc thi tạo ra sân chơi bổ ích, sáng tạo về khoa học công nghệ cho các tài năng trẻ. Ban tổ chức cuộc thi cho biết, sau hơn 7 tháng phát động và triển khai, cuộc thi đã thu hút gần 1.200 học sinh với tổng số 280 sản phẩm dự thi.

Các thí sinh đã cùng tham gia xây dựng thành phố thông minh trên nền tảng lập trình Minecraft với các tòa nhà, văn phòng, đường phố… ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo để quản lý, nâng cấp tiêu chuẩn cuộc sống đô thị, cải thiện chất lượng phục vụ của chính quyền thành phố, sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng, tài nguyên thiên nhiên.

Bốn đội xuất sắc nhất cuộc thi.

Các sản phẩm tham gia cuộc thi đều là những ý tưởng mới, độc đáo, phần lập trình thông minh và phù hợp với thực trạng xã hội hiện tại, giải quyết các vấn đề thực tế, giao diện thân thiện, dễ sử dụng như: Hệ thống cửa tự động phân biệt chủ nhà hay người lạ, cần đăng nhập bằng mật mã để vào nhà; hệ thống báo, dập cháy tự động; hệ thống đèn đường tự động bật tắt theo điều kiện ánh sáng bên ngoài; hệ thống làn đường thông minh giúp giảm ách tắc giao thông…

Kết quả là: 2giải Nhất (mỗi giải 30 triệu đồng) thuộc về đội Smeg team và Tomorro Land; 2 giải Nhì (mỗi giải 20 triệu đồng) thuộc về đội Chiến binh xanh và When Pigs Fly; 6 giải Ba (mỗi giải 10 triệu đồng) thuộc về đội Wellspring 04; Chicken Minecraft; Smart City 10; PCT Land; GHB; Phong Phú FC; 10 giải Khuyến khích (mỗi giải 4 triệu đồng). Ngoài giải thưởng tiền mặt, các cá nhân xuất sắc còn được Hội đồng Đội Trung ương tặng bằng khen.

Trong khuôn khổ hoạt động của vòng chung kết còn có hoạt động bên lề như triển lãm các giải pháp về giáo dục, sản phẩm xây dựng thành phố, đô thị thông minh. Đây cũng là hoạt động thiết thực để các em học sinh tìm hiểu về giáo dục STEM (giáo dục khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chung kết cuộc thi “Em yêu khoa học - Tài năng công nghệ nhí”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.