Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thành phố Hồ Chí Minh khuyến khích giáo dục ngoài công lập phát triển

Thanh Tàu| 13/08/2019 22:43

(HNMO) - Ngày 13-8, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020. Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân.

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân (ở giữa) tặng bằng khen cho các đơn vị có thành tích trong sự nghiệp giáo dục. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD-ĐT thành phố cho biết, để chuẩn bị cho năm học mới, thành phố đã đầu tư 4,9 tỷ đồng cho xây dựng trường lớp, đưa vào sử dụng 1.476 phòng học mới. Năm nay, toàn thành phố có thêm 75.434 học sinh các cấp (cả công lập và ngoài công lập).

Tính đến hết tháng 6-2019, hệ thống trường lớp toàn thành phố đạt tỷ lệ 279 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học (từ 3 đến 18 tuổi). Năm học mới 2019-2020, ngành GD-ĐT thành phố tiếp tục tập trung thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện; tích cực chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng triển khai thực hiện chương trình sách giáo khoa mới; nâng cao chất lượng giáo dục theo định hướng hội nhập khu vực và quốc tế...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, thành phố luôn dành cho ngành GD-ĐT sự quan tâm cao nhất.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng đề nghị Sở GD-ĐT tiếp tục hoàn thiện cơ chế tài chính cho giáo dục, đề xuất thực hiện quy định về thu nhập tăng thêm cho giáo viên một cách phù hợp, khuyến khích giáo dục ngoài công lập phát triển.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thành phố Hồ Chí Minh khuyến khích giáo dục ngoài công lập phát triển

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.