Theo dõi Báo Hànộimới trên

Gần 1,7 triệu học sinh bước vào năm học mới

Thanh Tàu| 05/09/2019 09:51

(HNMO) – Ngày 5-9, tại thành phố Hồ Chí Minh có gần 1,7 triệu học sinh chính thức bước vào năm học 2019-2020. Lễ khai giảng tại các trường diễn ra đơn giản, nhanh gọn nhưng trang trọng và ý nghĩa.

Tại Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, lễ khai giảng diễn trang trọng, ý nghĩa. Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cùng đại diện các sở, ban, ngành thành phố.

Các đại biểu và các em học sinh cùng nghe thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi học sinh và giáo viên cả nước nhân ngày khai giảng. Sau đó, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã đánh trống khai giảng năm học mới.

Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đánh trống khai giảng tại Trường THPT Lê Quý Đôn, thành phố Hồ Chí Minh.

*Trong lễ khai giảng năm học 2019-2020, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến chung vui cùng thầy trò Trường Tiểu học Lê Văn Tám (quận 7, thành phố Hồ Chí Minh). Có mặt tại trường từ khá sớm, Phó Thủ tướng chung vui với sự hân hoan của thầy trò, phụ huynh nhà trường và chúc các thầy cô giáo, các em học sinh có một năm học mới thành công. 

 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chào đón học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Lê Văn Tám (quận 7, thành phố Hồ Chí Minh).

Năm học 2019-2020, toàn thành phố Hồ Chí Minh có trên 1,7 triệu học sinh từ bậc mầm non đến trung học phổ thông, tăng gần 76.000 em so với năm học trước. Số học sinh tăng mạnh nhất ở bậc trung học cơ sở với gần 26.500 em, tiểu học là gần 21.800 em và trung học phổ thông tăng gần 20.000 học sinh.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Gần 1,7 triệu học sinh bước vào năm học mới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.