Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ổn định tình hình học tập tại hai trường Tiểu học và THCS Hạ Đình

Thống Nhất| 12/09/2019 18:22

(HNMO) - Ngày 12-9, theo thông tin từ Trường Tiểu học Hạ Đình và Trung học cơ sở Hạ Đình (quận Thanh Xuân), các hoạt động dạy, học tại hai đơn vị tiếp tục ổn định, đi vào nền nếp. Công tác vệ sinh môi trường, chăm sóc bán trú cho học sinh tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, có sự giám sát chặt chẽ. Ngoài hoạt động học tập, các trường còn tổ chức vui Tết Trung thu cho học sinh.

Chăm sóc sức khỏe cho học sinh tại Trường Tiểu học Hạ Đình. 

Ban Giám hiệu của hai đơn vị trường học tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình tổ chức các hoạt động dạy, học và việc bảo đảm an toàn sức khỏe cho học sinh tại trường.

Hằng ngày, giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở, hướng dẫn học sinh về việc tự vệ sinh cá nhân; tạo thói quen rửa tay trước và sau khi ăn; giữ gìn lớp học sạch sẽ, thoáng mát. 

Thông tin đáng chú ý trong ngày 12-9 là số lượng học sinh Trường Tiểu học Hạ Đình quay trở lại trường học tiếp tục tăng. Ngày 11-9, toàn trường có 200 học sinh nghỉ học, đến ngày 12-9, số học sinh nghỉ học còn 148 em. Ghi nhận chung, tình hình sức khỏe của học sinh bình thường. 

Học sinh Trường Tiểu học Hạ Đình vui Tết Trung thu năm 2019. 

Chị Nguyễn Thị Mai, có hai con học tại lớp 1A6 và lớp 2A6 (Trường Tiểu học Hạ Đình) cho biết: Ban đầu, gia đình rất lo lắng, nhưng thông qua những biện pháp tích cực của nhà trường và cơ quan chức năng trong việc vệ sinh môi trường, tăng cường giáo dục học sinh bảo vệ sức khỏe, hiện tại gia đình hoàn toàn yên tâm khi gửi con tới trường. Mỗi ngày tới trường, các con đều được cô giáo nhắc nhở, hướng dẫn cách tự vệ sinh cá nhân, tăng cường rèn luyện sức khỏe. "Chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng tiếp tục có những biện pháp hiệu quả để cải thiện môi trường, tạo không khí an lành cho người dân yên tâm", chị Nguyễn Thị Mai nói. 

Theo ông Phạm Gia Hữu, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân, đơn vị sẽ chỉ đạo các nhà trường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và thường xuyên cập nhật tới phụ huynh học sinh những thông tin cần thiết, nhằm giúp phụ huynh yên tâm, tin tưởng gửi con tới trường.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ổn định tình hình học tập tại hai trường Tiểu học và THCS Hạ Đình

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.