Theo dõi Báo Hànộimới trên

Học sinh thành phố Hồ Chí Minh có 16 ngày nghỉ Tết Canh Tý 2020

Phương Nam| 19/09/2019 14:28

(HNMO) - Học sinh các cấp tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 từ ngày 20-1 đến ngày 2-2-2020 và thêm 2 ngày nghỉ cuối tuần.

Các em học sinh thành phố Hồ Chí Minh sẽ có nhiều thời gian chơi Tết Nguyên đán vì được nghỉ dài ngày.

Cụ thể, học sinh các cấp tại TP Hồ Chí Minh được nghỉ Tết chính thức từ ngày 26 tháng Chạp đến ngày 9 tháng Giêng. Cộng với 2 ngày nghỉ cuối tuần, học sinh toàn thành phố được nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý đến 16 ngày.

Nhiều năm qua, học sinh thành phố Hồ Chí Minh được nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày hơn nhiều địa phương khác. Điều này tạo thuận lợi cho cư dân các địa phương từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước về thành phố Hồ Chí Minh làm ăn, sinh sống có thời gian sắp xếp cho con em về quê ăn Tết với gia đình.

Tuy nhiên, việc học sinh nghỉ Tết 16 ngày cũng ảnh hưởng đôi chút đến công việc của cha mẹ, bởi chỉ được nghỉ 7 ngày (từ ngày 23-1-2020 đến ngày 29-1-2020, tức từ ngày 29 tháng Chạp đến ngày 5 tháng Giêng), theo phương án nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 vừa được Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trình Chính phủ quyết định vào tháng 10.

Theo kế hoạch năm học 2019-2020 vừa được Sở GD-ĐT thành phố công bố, học kỳ 1 năm học này được tính từ ngày 19-8-2019 đến 3-1-2020. Kiểm tra học kỳ 1 trong các ngày từ 9-12 đến 21-12-2019. Học kỳ 2 tính từ ngày 5-1 đến ngày 23-5-2020.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Học sinh thành phố Hồ Chí Minh có 16 ngày nghỉ Tết Canh Tý 2020

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.