Theo dõi Báo Hànộimới trên

Gần 3.000 em dự kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố

Thống Nhất| 03/10/2019 17:55

(HNMO) – Ngày 3-10, gần 3.000 học sinh lớp 12 được lựa chọn từ các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tham dự vòng 1 kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2019-2020.

 Đội tuyển học sinh giỏi thành phố Hà Nội tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2018-2019. 

Các em dự thi ở 4 hội đồng thi đặt tại các trường: Trung học phổ thông Chu Văn An, Trung học phổ thông Phan Đình Phùng, Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ và Trung học phổ thông Sơn Tây. 

Trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố năm nay, học sinh tham dự ở 11 môn thi gồm: Toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật. Hầu hết các môn đều có hơn 300 học sinh dự thi/môn. Hai môn thi có số lượng học sinh dự thi ít là tiếng Pháp 60 học sinh, tiếng Nhật 43 học sinh. Kết quả kỳ thi được công bố vào trước ngày 10-10-2019. 

Những học sinh có điểm số cao sẽ được lựa chọn tham dự vòng 2 của kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10-2019. 

Đây là cuộc thi do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức hằng năm nhằm tuyển chọn các em xuất sắc nhất vào đội tuyển học sinh giỏi của thành phố Hà Nội tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. 

Năm học 2018-2019, sau vòng 2 kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã chọn 184 học sinh giỏi ở các môn để tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gần 3.000 em dự kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.