Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội có 184 học sinh tham dự kỳ thi cấp quốc gia

Thống Nhất| 29/10/2019 15:40

(HNMO) - Ngày 29-10, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức cuộc gặp mặt đội tuyển học sinh giỏi thành phố chuẩn bị tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2019-2020.

Đội tuyển học sinh thành phố Hà Nội tham dự kỳ thi cấp quốc gia năm nay có 184 học sinh. Đây là những học sinh tiêu biểu nhất được lựa chọn từ gần 3.000 học sinh giỏi của các trường trung học phổ thông trên địa bàn Hà Nội. Các học sinh này đã vượt qua hai vòng thi cấp thành phố do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức trong tháng 10-2019. 

Ảnh minh họa: Internet

Các em đăng ký tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2019-2020 ở 11 môn thi gồm: Toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật.

Trong số 184 học sinh của đội tuyển, như mọi năm, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam vẫn là đơn vị có số lượng thành viên tham gia đội tuyển nhiều nhất với 112 học sinh; tiếp đến là Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ với 38 học sinh. Trường Trung học phổ thông Chu Văn An có 21 học sinh, Trường Trung học phổ thông Sơn Tây có 6 học sinh.

Các trường trung học phổ thông còn lại gồm: Đan Phượng, Liên Hà, Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất, Yên Hòa, Trần Phú, Phan Huy Chú - Đống Đa, Phạm Hồng Thái - mỗi trường có 1 học sinh tham gia đội tuyển. 

Các học sinh trong đội tuyển được học tập, ôn luyện tập trung tại Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam từ nay cho tới trước khi tham dự kỳ thi cấp quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức vào cuối tháng 12-2019. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội có 184 học sinh tham dự kỳ thi cấp quốc gia

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.