Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bảo đảm an toàn tuyệt đối hệ thống hồ đập, đê điều

Kim Nhuệ| 21/07/2021 19:08

(HNMO) - Ngày 21-7, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Lê Văn Thành kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn và vận hành công trình đập Đáy, đê hữu Hồng (đoạn huyện Đan Phượng), cống Liên Mạc thuộc địa bàn thành phố Hà Nội... Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền tiếp và làm việc với Phó Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền kiểm tra công trình phân lũ đập Đáy.

Báo cáo tại buổi kiểm tra, Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&PTNT) cho biết, từ đầu năm 2021 đến nay, trên Biển Đông đã xảy ra 3 cơn bão, 2 áp thấp nhiệt đới. Trên phạm vi toàn quốc đã xảy ra 65 trận động đất nhẹ, 151 trận mưa đá, dông, lốc, sét; 22 trận mưa lớn, lũ cục bộ; 101 vụ sạt lở bờ sông và 5 đợt nắng nóng... Các loại hình thiên tai nêu trên đã làm 27 người chết, 37 người bị thương, gần 6.000 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái và nhiều thiệt hại khác về nông nghiệp, đê điều, thủy lợi, cơ sở hạ tầng...

Dự báo những tháng còn lại của năm 2021 trên Biển Đông có khả năng xuất hiện 9-11 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó 3-5 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta...

Đến thời điểm hiện tại, các tỉnh, thành phố đã chuẩn bị và sẵn sàng triển khai các phương án phòng, chống thiên tai; đồng thời, tăng cường kiểm tra, rà soát hệ thống đê điều, công trình thủy lợi; tập trung chỉ đạo, thực hiện hiệu quả phương châm "4 tại chỗ"...

Sau khi kiểm tra công trình đập Đáy, đê hữu Hồng, cống Liên Mạc, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành lưu ý các bộ, ngành và thành phố Hà Nội tuyệt đối không được chủ quan, luôn đề cao cảnh giác để thường xuyên kiểm tra, kịp thời tu bổ, gia cố, nâng cấp hệ thống đê điều, nhất là các điểm xung yếu, chuẩn bị tinh thần chủ động, sẵn sàng ứng phó khi lũ lớn xảy ra. Các bộ, ngành và Hà Nội tiếp tục rà soát, tăng cường đầu tư để xóa các vị trí đê điều trọng điểm, xung yếu; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư, sẵn sàng triển khai phương án bảo đảm an toàn đê điều, tránh xảy ra sự cố mất an toàn...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm an toàn tuyệt đối hệ thống hồ đập, đê điều

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.