Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giảm mưa dông, Hà Nội sắp có đợt nắng nóng gay gắt

Kim Nhuệ| 01/08/2021 17:23

(HNMO) - Hôm nay (1-8), nhiều nơi trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, tập trung vào rạng sáng; lượng mưa lớn nhất đo được tại các huyện: Thanh Trì 53mm, Đan Phượng 48mm, quận Hoàng Mai 47mm...

Đêm nay và sớm mai (2-8), nhiều nơi trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra mưa dông, thời tiết dịu mát.

Tuy nhiên, do chủ động triển khai các biện pháp tiêu thoát nước nên khu vực nội thành và ngoại thành không xảy ra úng ngập, thiệt hại...

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao nên đêm nay và sáng mai, thành phố Hà Nội tiếp tục mưa vừa, có nơi mưa to và dông kèm khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; thời tiết dịu mát, nhiệt độ cao nhất phổ biến 25-27 độ C. Trưa và chiều mai, thành phố Hà Nội giảm mưa, hửng nắng, nhiệt độ tăng thêm khoảng 7 độ C, ở mức 32-34 độ C.

Các tỉnh, thành phố khác thuộc khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, đêm nay và ngày mai tiếp tục mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi cao hơn 100mm. Kết hợp lượng mưa lớn đã xảy ra trong ngày 1-8, vùng núi các tỉnh phía Bắc cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất...

Về tình hình thời tiết trong những ngày tới, cơ quan khí tượng thủy văn cho biết, do rãnh áp thấp có xu hướng hoạt động yếu dần, hội tụ gió trên cao suy yếu, di chuyển dần sang phía Đông nên ngày 3-8, thành phố Hà Nội giảm mưa, xuất hiện nhiều giờ nắng, thời tiết oi bức.

Từ ngày 4 đến 7-8, thời tiết Hà Nội mới thực sự nóng bức. Nguyên nhân là do vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng dần về phía Đông Nam gây ra đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội đạt mức 36-38 độ C...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giảm mưa dông, Hà Nội sắp có đợt nắng nóng gay gắt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.