Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khẩn trương ứng phó với bão Conson và mưa lớn trên diện rộng

Kim Nhuệ| 07/09/2021 10:51

(HNMO) - Bão Conson nhiều khả năng sẽ đi vào các tỉnh, thành phố miền Bắc gây ra đợt mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, úng ngập. Trưa nay, 7-9, cơ quan phòng, chống thiên tai yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai phương án phòng ngừa, ứng phó.

Công nhân thoát nước Hà Nội khơi thông cống, rãnh đề phòng úng ngập đô thị.

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, do ảnh hưởng của áp cao lục địa tăng cường, sau ảnh hưởng rìa phía Bắc dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với đới gió Đông Nam mạnh ở rìa Tây áp cao cận nhiệt đới nên trưa và chiều nay (7-9), nhiều khu vực thuộc các huyện: Phú Xuyên, Ứng Hòa, Mỹ Đức... xảy ra mưa lớn sau đó lan ra các quận, huyện khác của Hà Nội.

Đặc biệt, từ đêm nay đến sáng 9-9, Hà Nội tiếp tục xảy ra mưa dông với cường độ, tần suất lớn hơn. Tổng lượng mưa cả đợt tại khu vực trung tâm thành phố 50-100mm; các huyện phía Bắc thành phố 40-80mm; các huyện phía Tây và Nam thành phố 60-120mm.

Ngoài mưa lớn trên diện rộng, người dân Thủ đô lưu ý biện pháp phòng tránh lốc, sét, gió giật mạnh và úng ngập khu dân cư, sản xuất nông nghiệp...

Tương tự, các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Đồng bằng Bắc Bộ như Hòa Bình, Sơn La, từ đêm nay đến ngày 9-9, sẽ có mưa lớn, lượng mưa phổ biến 50-100mm/đợt, có nơi cao hơn 150mm.

Trên vùng biển phía Đông Nam Philippines đang xuất hiện cơn bão có tên quốc tế là Conson với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Dự báo từ đêm 8 đến ngày 9-9, cơn bão này sẽ đi vào khu vực phía Bắc Biển Đông và có thể mạnh thêm. Nhiều khả năng cơn bão này sẽ đi vào các tỉnh, thành phố miền Bắc nước ta và gây ra một đợt mưa lớn trên diện rộng...

Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão và mưa lớn trong thời gian tới, ngày 7-7, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận và các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ khẩn trương rà soát phương án ứng phó và triển khai công tác phòng, chống thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai.

Trong đó, đặc biệt lưu ý phương án sơ tán dân, bảo đảm an toàn trường hợp xảy ra bão mạnh, mưa, lũ lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; bảo đảm phòng, chống dịch và an toàn thiên tai cho các địa điểm sơ tán.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai cũng đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển theo dõi chặt chẽ diễn biến cơn bão, triển khai phương án bảo đảm an toàn trên biển.

Các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sẵn sàng phương án vận hành công trình tiêu úng, đề phòng ngập úng khu vực đô thị, vùng trũng thấp bảo đảm hạn chế thấp nhất thiệt hại khi xảy ra mưa lớn.

Các tỉnh miền núi triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát nhà ở không an toàn, các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn khi có tình huống xấu xảy ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khẩn trương ứng phó với bão Conson và mưa lớn trên diện rộng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.