Theo dõi Báo Hànộimới trên

Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 6

Kim Nhuệ| 23/09/2021 15:00

(HNMO) - Lúc 13h chiều nay, 23-9, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 6 năm 2021. Các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định đã có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi cao hơn 130mm. Đảo Lý Sơn, nơi cách tâm bão hơn 200km đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8.

Đường đi của bão số 6 hồi 14h chiều nay.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, 13h chiều nay, bão số 6 cách bờ biển các tỉnh: Bình Định khoảng 180km, Quảng Ngãi khoảng 260km, Quảng Nam khoảng 330km và thành phố Đà Nẵng khoảng 380km. Sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120km tính từ tâm bão.

Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 1h sáng 24-9, bão nằm trên vùng biển các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Sau thời gian trên, bão đi vào khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13h ngày 24-9, áp thấp nhiệt đới đi vào khu vực biên giới Việt Nam - Lào với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Do ảnh hưởng của bão nên chiều nay, vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 2-4m; biển động rất mạnh. 

Vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Bình Định (bao gồm các huyện đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn và Cù Lao Chàm) gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 2-4m; biển động rất mạnh...

Trên đất liền các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ tối nay, sẽ có gió giật mạnh cấp 6-8, trong đó, khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Nam có gió mạnh cấp 6-7, vùng ven biển có nơi cấp 8, giật cấp 10.

Ngoài gió mạnh, bão còn gây mưa rất to tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định với tổng lượng mưa phổ biến 150-250mm, có nơi cao hơn 300mm. Các tỉnh: Kon Tum, Gia Lai có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-150mm, có nơi cao hơn 200mm. Các tỉnh nêu trên có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp, ven sông...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 6

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.