Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đầu tháng 10, Hà Nội đón không khí lạnh

Kim Nhuệ| 25/09/2021 17:40

(HNMO) - Đêm nay (25-9) và sáng mai, Hà Nội tiếp tục xảy ra mưa dông. Trong tháng 10, Hà Nội xảy ra 1-2 đợt mưa lớn trên diện rộng. Đặc biệt, tuần đầu tháng 10, sẽ có đợt không khí lạnh.

Đêm nay và ngày mai (26-9), thời tiết Hà Nội dịu mát, có lúc se lạnh.

Ngày 25-9, thành phố Hà Nội xảy ra mưa rất to trên diện rộng; tổng lượng mưa từ 1h đến 16h phổ biến 110-120mm, một số nơi lớn hơn, như: Quận Hoàng Mai 207mm, huyện Đông Anh 167mm, huyện Mỹ Đức 165mm, quận Cầu Giấy 138,2mm, quận Hà Đông 135mm... Tuy nhiên, do thời gian mưa rải rác trong nhiều giờ, các cơ quan thoát nước đô thị, thủy lợi đã chủ động vận hành hệ thống nên trên địa bàn thành phố không xảy ra úng ngập...

Do mưa lớn trên diện rộng, mực nước các sông nội địa của Hà Nội như: Tích, Bùi, Nhuệ... đang lên nhưng thấp hơn nhiều so với mực nước báo động lũ cấp I.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, do ảnh hưởng của áp cao cận nhiệt đới lấn về phía Tây kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên đêm nay (25-9) và sáng mai, Hà Nội có lúc mưa rào và dông, có nơi xảy ra mưa vừa, mưa to; lượng mưa phổ biến tại khu vực trung tâm và các huyện phía Bắc thành phố là 20-40mm, các huyện phía Tây và phía Nam 30-50mm; thời tiết dịu mát, nhiệt độ cao nhất phổ biến 27-29 độ C, thấp nhất 23-26 độ C.

Cơ quan trên nhận định, trong tháng 10, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện 2-3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới. Thành phố Hà Nội có khả năng xảy ra 1-2 đợt mưa lớn trên diện rộng. Đặc biệt, trong tháng 10, Hà Nội có khả năng chịu ảnh hưởng của 1-2 đợt không khí lạnh xảy ra vào tuần đầu và tuần cuối tháng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đầu tháng 10, Hà Nội đón không khí lạnh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.