Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội khẩn trương triển khai phương án ứng phó bão số 8

Kim Nhuệ| 13/10/2021 12:10

(HNMO) - Ảnh hưởng của bão số 8, từ chiều tối nay (13-10), Hà Nội sẽ có gió mạnh cấp 4, cấp 5, giật cấp 6 kèm mưa to trên diện rộng. Để giảm thiệt hại, thành phố Hà Nội chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các phương án phòng ngừa, ứng phó.

 Đường đi của bão số 8 hồi 10h ngày 13-10.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, 10h hôm nay (13-10), bão số 8 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220km, cách tỉnh Thanh Hóa khoảng 700km, cách tỉnh Nghệ An khoảng 710km, cách tỉnh Hà Tĩnh khoảng 640km với sức gió mạnh cấp 11, giật cấp 14.

Hiện, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 25-30km, đi vào vùng biển phía Nam vịnh Bắc Bộ và có khả năng suy yếu dần về cường độ. Đến 10h ngày 14-10, tâm bão nằm trên vùng biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Sau thời gian trên, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào...

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ nhận định, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 8 nên từ chiều nay đến sáng mai (14-10), thành phố Hà Nội có lúc có mưa. Từ chiều mai đến ngày 15-10, thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trên diện rộng. Tổng lượng mưa từ đêm nay đến ngày 15-10 tại khu vực trung tâm và các huyện phía Bắc, phía Tây thành phố phổ biến 50-100mm, các huyện phía Nam 70-120mm.

Bên cạnh đó, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội và các huyện phía Bắc từ đêm nay sẽ có gió mạnh cấp 3-4, sau tăng lên cấp 4-5, giật trên cấp 5, các huyện phía Nam sẽ có gió mạnh cấp 3-4, sau tăng lên cấp 4-5, giật cấp 6.

Ngoài nguy cơ xảy ra mưa lớn, gió mạnh, thực tế 7h sáng nay, mực nước trên sông Bùi tại Trạm thủy văn Yên Duyệt (huyện Chương Mỹ) ở mức 6,07m, vượt báo động lũ cấp I và tiếp tục lên. Mực nước trên sông Tích tại Trạm thủy văn Vĩnh Phúc (huyện Quốc Oai) ở mức 7,22m, vượt báo động lũ cấp II...

Công nhân Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi sông Đáy vận hành trạm bơm tiêu nước đệm trên đồng ruộng, ứng phó mưa lớn những ngày tới. 

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, gió mạnh trong bối cảnh đang có dịch Covid-19, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội lệnh báo động lũ cấp II trên sông Tích, báo động lũ cấp I trên sông Bùi; đồng thời yêu cầu các huyện: Chương Mỹ, Mỹ Đức, Quốc Oai chỉ đạo các xã ven đê khẩn trương triển khai các biện pháp bảo vệ đê sông theo các cấp báo động lũ.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố cũng yêu cầu các quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra hệ thống đê điều, công trình thủy lợi, các công trình đang xây dựng, khu nhà ở xuống cấp để kịp thời phát hiện, xử lý ngay những hư hỏng, sự cố bảo đảm an toàn công trình; tập trung thực hiện các biện pháp tiêu úng bảo vệ diện tích sản xuất nông nghiệp, phục hồi sản xuất.

Bên cạnh đó, các địa phương chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm "bốn tại chỗ" để chủ động ứng phó, nhất là những khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, sạt lở, các sự cố công trình. Đồng thời, rà soát, khoanh vùng nguy cơ ngập lụt, úng để có phương án phù hợp.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố cũng yêu cầu các địa phương rà soát, sẵn sàng triển khai phương án ứng phó bão, mưa lũ, sạt lở, chủ động sơ tán người và tài sản ở những vùng ven sông, vùng trũng thấp có khả năng ngập úng, vùng có nguy cơ sạt lở đất, các khu vực nhà xuống cấp, nguy hiểm đến nơi an toàn. Trong đó, cần lưu ý đối với các huyện, thị xã đang có sạt lở bờ và bãi sông như: Ba Vì, Sơn Tây, Quốc Oai.

Các huyện chịu ảnh hưởng của lũ rừng ngang, như: Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức tăng cường kiểm tra, rà soát các vị trí đê điều, công trình thủy lợi trọng điểm, xung yếu, sẵn sàng triển khai phương án bảo vệ công trình, bảo đảm an toàn về người, tài sản, kịp thời khắc phục hậu quả, phục hồi sản xuất sau bão, mưa, lũ...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội khẩn trương triển khai phương án ứng phó bão số 8

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.