Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hợp tác để vượt qua thiên tai, dịch bệnh

Kim Nhuệ| 13/10/2021 12:37

(HNMO) - Ngày 13-10, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai phối hợp các tổ chức Liên hợp quốc, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế giảm nhẹ thiên tai và Ngày ASEAN quản lý thiên tai.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chủ trì buổi lễ. Tham dự buổi lễ qua hình thức trực tuyến có đại diện 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và một số cơ quan, tổ chức quốc tế...

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành trao Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước cho Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&PTNT). 

Dự tại điểm cầu thành phố Hà Nội có Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền...

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn khẳng định, Chính phủ luôn coi phòng, chống thiên tai là nhiệm vụ hàng đầu, thường xuyên, liên tục của cả hệ thống chính trị nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe, đời sống và tài sản của nhân dân...

Phó Thủ tướng cũng thông tin, Việt Nam đã và đang tập trung nâng cao năng lực công tác dự báo, cảnh báo thiên tai; từng bước hiện đại hóa lực lượng phòng, chống thiên tai; ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư, củng cố các công trình, cơ sở hạ tầng phòng, chống thiên tai; huy động hiệu quả nguồn lực xã hội trong giảm nhẹ, khắc phục hậu quả, khôi phục và ổn định sản xuất, đời sống nhân dân sau thiên tai...

"Để góp phần thực hiện những nội dung trên, Việt Nam đánh giá cao và mong muốn các quốc gia, các tổ chức, bạn bè quốc tế tiếp tục đồng hành, đồng lòng, đồng sức, hỗ trợ Chính phủ, Ban Chỉ đạo và người dân Việt Nam sớm tiếp cận với khoa học - công nghệ tiên tiến, hỗ trợ nguồn lực để kịp thời ứng phó, nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai...", Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành phát biểu tại lễ kỷ niệm. 

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với Việt Nam để vượt qua thách thức kép: Thiên tai và đại dịch Covid-19 bằng những chương trình, hành động cụ thể...

Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai được bắt đầu vào năm 1989, do Đại hội đồng Liên hợp quốc khởi xướng và lựa chọn ngày 13-10 hằng năm để thúc đẩy văn hóa toàn cầu nhận thức về giảm thiểu rủi ro thiên tai. ASEAN cũng lấy ngày này là Ngày quản lý thiên tai ASEAN. Năm 2021, Liên hợp quốc lấy chủ đề Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai là "Hợp tác để cùng nhau vượt qua thách thức kép".

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã quyết định tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba cho Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&PTNT) và Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tiến sĩ Trần Quang Hoài, Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai, Phó Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống thiên tai, bảo vệ Tổ quốc. Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 14 tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống thiên tai.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hợp tác để vượt qua thiên tai, dịch bệnh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.