Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sẵn sàng ứng phó bão số 8 và mưa lũ

Kim Nhuệ| 13/10/2021 18:46

(HNMO) - Khoảng chiều tối và đêm mai (14-10), bão số 8 sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Ảnh hưởng hoàn lưu bão số 8 và không khí lạnh, Hà Nội sẽ mưa to và lạnh từ đêm nay (13-10)...

Đường đi của bão số 8 hồi 16h ngày 13-10.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 8 và không khí lạnh tăng cường nên từ đêm nay, thành phố Hà Nội sẽ có gió mạnh dần lên cấp 3-4, sau tăng lên cấp 4-5, giật trên cấp 6; thời tiết chuyển lạnh; nhiệt độ cao nhất phổ biến 22-24 độ C, thấp nhất ở khu vực trung tâm và phía Bắc thành phố 20-22 độ C, khu vực phía Tây và phía Nam 19-21 độ C.

Cơ quan Khí tượng thủy văn cảnh báo, từ ngày 16-10, không khí lạnh tiếp tục tăng cường mạnh thêm.

Ngoài gió mạnh và thời tiết lạnh, từ chiều và đêm nay, thành phố Hà Nội có mưa vừa, có nơi mưa to. Từ ngày mai đến 15-10, thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa cả đợt tại khu vực trung tâm và các huyện phía Bắc, phía Tây thành phố phổ biến 50-100mm, các huyện phía Nam 70-120mm, có nơi lớn hơn.

Về diễn biến của bão số 8, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, 16h chiều nay, bão số 8 đã đi vào đất liền đảo Hải Nam (Trung Quốc) với sức gió mạnh cấp 10, giật cấp 12. Hiện bão di chuyển nhanh, hướng vào vùng biển phía Nam vịnh Bắc Bộ và có khả năng suy yếu về cường độ. Đến 4h sáng mai (14-10), bão cách tỉnh Thanh Hóa khoảng 190km, cách tỉnh Nghệ An khoảng 200km, cách tỉnh Hà Tĩnh khoảng 130km với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Khoảng chiều tối và đêm mai, bão đi vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau là một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào...

Ngoài gió mạnh, sóng lớn, bão số 8 còn gây ra đợt mưa rất to tại các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ...

Ứng phó với bão số 8, các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Đà Nẵng đã kêu gọi, hướng dẫn 38.992 phương tiện với 139.034 người hoạt động trên biển di chuyển vào nơi trú tránh an toàn hoặc thoát khỏi khu vực ảnh hưởng của bão; tập trung hướng dẫn, sắp xếp tàu, thuyền neo đậu an toàn tại các bến; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư sẵn sàng sơ tán dân và bảo đảm an toàn công trình phòng, chống lũ lụt... Các đơn vị quân đội huy động 382.253 cán bộ, chiến sĩ và 2.969 phương tiện các loại sẵn sàng hỗ trợ người dân và tham gia cứu hộ, cứu nạn...

Những ngày tới, thành phố Hà Nội sẽ mưa to, trời lạnh.

Còn tại Hà Nội, ngày 13-10, các doanh nghiệp thủy lợi, thoát nước đã chủ động vận hành công trình tiêu nước đệm trên hệ thống để phòng, chống úng, ngập, bảo vệ diện tích sản xuất nông nghiệp, hạn chế ngập lụt dân cư, đường giao thông... Các quận, huyện, thị xã đã phân công lực lượng kiểm tra các vị trí đê điều, công trình thủy lợi trọng điểm, xung yếu; rà soát các khu dân cư vùng trũng thấp, có nguy cơ sạt lở, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư sẵn sàng hỗ trợ người dân sơ tán đến nơi an toàn... 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sẵn sàng ứng phó bão số 8 và mưa lũ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.