Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ảnh hưởng không khí lạnh, Bắc Bộ rét đậm và mưa

Kim Nhuệ| 19/11/2021 18:11

(HNMO) - Đêm nay và sớm mai, 20-11, Hà Nội có mưa vài nơi và rét, nắng ấm về trưa và chiều... Tuy nhiên, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh nên từ đêm 21-11, Hà Nội và các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ có mưa; thời tiết chuyển rét, vùng núi rét đậm.

Sáng sớm mai (20-11), thành phố Hà Nội có mưa vài nơi, trời rét.

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, đêm nay (19-11) và sớm mai, Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi; thời tiết rét, nhiệt độ thấp nhất khu vực trung tâm và phía Bắc thành phố 18-20 độ C, khu vực phía Tây và phía Nam 17-19 độ C. Trưa và chiều mai, 20-11, Hà Nội giảm mây, hửng nắng, nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C.

Theo Cơ quan Khí tượng thủy văn, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng đêm 21-11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Hà Nội.

Do vậy, từ đêm 21 đến sáng 22-11, Hà Nội có mưa rào và dông kèm khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ đêm 21-11, thời tiết Hà Nội chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất cả đợt tại khu vực nội thành 15-17 độ C, ngoại thành 14-16 độ C...

Các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, từ đêm 21 đến sáng 22-11, có mưa, mưa rào.

Từ ngày 22-11, các tỉnh từ Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông kèm khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 22-11, thời tiết khu vực Bắc Bộ chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, vùng núi cao dưới 8 độ C; các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ảnh hưởng không khí lạnh, Bắc Bộ rét đậm và mưa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.