Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cảnh tượng nguyệt thực một phần dài nhất trong 600 năm

Theo Vietnam+| 20/11/2021 08:12

Vào lúc 8h45 giờ GMT, Mặt trăng chuyển sang màu đỏ, và màu sắc này trở nên sống động nhất trong 18 phút sau đó. Sau đó Mặt trăng dần đi ra khỏi vùng tối, tiếp tục hành trình quay quanh Trái đất.

Ngày 19-11, thế giới đã chứng kiến nguyệt thực một phần dài nhất trong gần 600 năm qua, với bóng của Trái đất che khuất đến 97% của Mặt trăng khi nguyệt thực đạt cực đại.

Theo các cơ quan thiên văn, Mặt trăng bắt đầu mờ dần vào lúc 6h02 giờ GMT (tức 13h02 giờ Việt Nam) khi Mặt trăng đi vào vùng bóng của Trái đất, hay còn gọi là penumbra.

Một giờ sau đó, Mặt trăng xuất hiện với hình ảnh "như thể bề mặt bị cắt một phần lớn" khi đi vào vùng bóng tối.

Vào lúc 8h45 giờ GMT (15h45 giờ Việt Nam), Mặt trăng chuyển sang màu đỏ, và màu sắc này sẽ trở nên sống động nhất trong 18 phút sau đó. Sau đó Mặt trăng dần đi ra khỏi vùng tối và tiếp tục hành trình quay quanh Trái đất.

Toàn bộ quá trình kéo dài 3 giờ 28 phút, dài hơn 1 giờ 48 phút so với lần nguyệt thực năm 2018.

Đây là hiện tượng nguyệt thực một phần dài nhất kể từ năm 1440.

Cảnh tượng trên có thể quan sát được tại toàn bộ khu vực Bắc Mỹ, cũng như một phần Nam Mỹ, Polynesia, Australia và Đông Bắc Á.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cảnh tượng nguyệt thực một phần dài nhất trong 600 năm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.