Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bắc Bộ xảy ra đợt rét đậm, rét hại

Kim Nhuệ| 29/11/2021 16:12

(HNMO) - Ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường, trên đất liền các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ xảy ra đợt rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất có nơi xuống dưới 5 độ C; trên biển có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Cơ quan phòng, chống thiên tai yêu cầu các địa phương triển khai biện pháp ứng phó.

Hà Nội sắp xảy ra đợt rét đậm, rét hại.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, đêm nay (29-11) và sớm mai, thành phố Hà Nội không mưa; trời rét, nhiệt độ thấp nhất tại khu vực trung tâm là 17-19 độ C, khu vực phía Bắc và phía Nam thành phố 16-18 độ C, khu vực phía Tây 15-17 độ C. Trưa và chiều mai (30-11), thành phố Hà Nội giảm mây, trời nắng, thời tiết ấm áp, nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên từ đêm mai, nhiệt độ thấp nhất tại thành phố Hà Nội giảm còn 13-15 độ C. Từ đêm ngày 1 đến 6-12, thời tiết Hà Nội duy trì trạng thái đêm không mưa, ngày nắng; đêm và sáng sớm rét đậm, rét hại; nhiệt độ thấp nhất tại các khu vực nội thành 12-14 độ C, khu vực ngoại thành 11-13 độ C.

Về diễn biến của không khí lạnh, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng gần sáng mai (30-11), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh thuộc phía Đông khu vực Bắc Bộ; từ chiều mai sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với trường phân kỳ trên cao nên trong 5-7 ngày tới, các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ duy trì trạng thái đêm không mưa, ngày nắng; sáng sớm có sương mù. Từ đêm 1-12, nền nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ giảm mạnh, phổ biến 11-14 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C và có khả năng xuất hiện sương muối.

Về thời tiết trên biển, từ gần sáng mai, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, biển động, sóng biển cao 2-3m. Các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao 2-4m; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m.

Trước diễn biến thời tiết nêu trên, chiều 29-11, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đề nghị ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ theo dõi sát diễn biến thời tiết, thông tin kịp thời đến chính quyền, nhân dân và chủ động triển khai các biện pháp ứng phó để bảo đảm an toàn cho người, cây trồng, vật nuôi...

Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến của gió mùa Đông Bắc, thời tiết nguy hiểm trên biển để chủ động kế hoạch sản xuất và các biện pháp phòng, tránh bảo đảm an toàn về người và tài sản; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Bộ xảy ra đợt rét đậm, rét hại

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.