Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất 10 độ C

Kim Nhuệ| 02/12/2021 19:00

(HNMO) - Đêm nay (2-12) và sớm mai, Hà Nội không mưa, rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất khu vực trung tâm thành phố 13-15 độ C, khu vực phía Bắc và phía Nam 11-13 độ C, khu vực phía Tây 10-12 độ C. Trưa và chiều mai (3-12), trời nắng hanh, nhiệt độ tăng thêm khoảng 9-10 độ C, phổ biến 22-24 độ C.

 Hà Nội tiếp tục rét đậm, rét hại về đêm và sáng, nắng hanh về trưa và chiều.

Đáng chú ý, độ ẩm không khí ngày mai tại Hà Nội phổ biến ở mức 55-65%. Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ ổn định và suy yếu chậm, kết hợp với trường phân kỳ trên cao nên đêm và sáng từ ngày 4 và 7-12, tại Hà Nội xảy ra rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất dao động 10-14 độ C, ngày nắng hanh, độ ẩm không khí giảm thấp ở mức phổ biến dưới 65%. Hiện tượng nắng hanh, độ ẩm không khí ở mức thấp làm cơ thể thoát hơi nước nhanh hơn khiến da khô, nứt nẻ, gây mẩn ngứa và các bệnh về hô hấp, như: Chảy máu cam, viêm xoang... 

Để hạn chế tác động của thời tiết, người dân Thủ đô lưu ý, uống nhiều nước ấm, hạn chế tắm nước quá nóng để giữ độ ẩm cần thiết cho da; tránh mặc quần áo may bằng vải tổng hợp để da "thở"; sử dụng các loại dầu có nguồn gốc tự nhiên như: Dừa, ô liu, lô hội... để làm sản phẩm dưỡng da...

Cập nhật tình hình thiệt hại tại các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai cho biết, tính đến 18h ngày 2-12, mưa lũ đã làm 13 người chết (trong đó, tỉnh Bình Định có 3 người, tỉnh Phú Yên 6 người, tỉnh Khánh Hòa 1 người, tỉnh Kon Tum 1 người, tỉnh Đắk Lắk 2 người) và 4 người mất tích. Tuyến đường Trường Sơn Đông qua tỉnh Quảng Nam vẫn bị ngập, sạt lở đất gây ách tắc một số vị trí.

Trên địa bàn tỉnh Phú Yên còn 430 ngôi nhà bị ngập 0,3-0,4m tại các huyện, thành phố Tuy Hòa và Phú Hòa. Tỉnh Bình Định còn 60 ngôi nhà bị ngập dưới 0,5m tại huyện Phù Cát. Nước tiếp tục rút nhanh, các hộ dân đã trở về nhà vệ sinh môi trường. 733 cán bộ, chiến sĩ quân đội tiếp tục phối hợp với lực lượng tại chỗ của địa phương khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt, sớm ổn định đời sống...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất 10 độ C

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.