Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ảnh hưởng không khí lạnh, Hà Nội mưa nhỏ, rét đậm

Kim Nhuệ| 09/01/2022 17:12

(HNMO) - Đêm nay (9-1-2022) và sáng mai, Hà Nội nhiều mây, có lúc mưa nhỏ; gió Đông Bắc cấp 2, thời tiết rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C, riêng khu vực trung tâm 15-17 độ C.

Đêm nay và sáng mai (10-1), Hà Nội có lúc mưa nhỏ, trời rét.

Trưa và chiều mai (10-1), Hà Nội không mưa, nhiệt độ tăng thêm khoảng 3-4 độ C, mức cao nhất 18-20 độ C. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ đêm mai, Hà Nội mưa nhỏ, rét đậm, nhiệt độ thấp nhất cả đợt tại khu vực nội thành 14-16 độ C, ngoại thành 13-15 độ C.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng đêm mai, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc của khu vực Bắc Bộ; ngày 11-1, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi thuộc Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ đêm mai, khu vực Bắc Bộ có mưa nhỏ; Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ mưa rào, một số nơi mưa vừa, mưa to kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 13-16 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến 14-17 độ C.

Từ đêm 10-1, trong đất liền gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4; ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao 2-3m.

Từ gần sáng 11-1, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-4m.

Từ ngày 11-1, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa), gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-4m.

Trước diễn biến thời tiết nêu trên, ngày 9-1, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết để thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ động phòng tránh hiện tượng mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xảy ra.

Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau chủ động triển khai phương án ứng phó với gió mạnh trên biển.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ảnh hưởng không khí lạnh, Hà Nội mưa nhỏ, rét đậm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.