Theo dõi Báo Hànộimới trên

Từ chiều tối nay đến sáng mai, 22-7, Hà Nội mưa vừa, mưa to và dông

Kim Nhuệ| 21/07/2022 16:29

(HNMO) - Từ chiều tối nay (21-7) đến sáng mai, Hà Nội mưa vừa, có nơi mưa to và dông, thời tiết mát. Sau thời gian trên, Hà Nội giảm mưa, nhiệt độ có xu hướng tăng.

 Từ chiều tối nay (21-7) đến sáng mai, Hà Nội mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, hôm nay (21-7), Hà Nội xảy ra mưa vừa, có nơi mưa to và dông; lượng mưa phổ biến 20-40mm, một số nơi lớn hơn, như: Trạm thủy văn thị xã Sơn Tây 78mm, Miếu Môn (huyện Chương Mỹ) 68,6mm, Vân Đình (huyện Ứng Hòa) 67,4mm...

Do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao nên từ chiều tối nay đến sáng mai (22-7), Hà Nội mưa vừa, có nơi mưa to và dông; lượng mưa tại khu vực trung tâm và các huyện phía Tây, phía Nam thành phố 40-60mm, có nơi lớn hơn, các huyện phía Bắc 30-50mm, có nơi lớn hơn. Trưa và chiều mai, Hà Nội giảm mưa; nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-33 độ C, riêng khu vực trung tâm thành phố 32-34 độ C.

Từ ngày 23 đến 28-7, rãnh áp thấp hoạt động yếu dần, vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông Nam. Do vậy, Hà Nội mưa rào và dông vài nơi về chiều tối và đêm, nắng về trưa và chiều, nhiệt độ có xu hướng tăng tới ngưỡng nóng vào các ngày 25, 26, 27 và 28-7 với mức nhiệt cao nhất 35-36 độ C.

Khoảng ngày 29 đến 30-7, áp cao cận nhiệt đới có xu hướng lấn về phía Tây, hình thành vùng hội tụ gió lên đến 5.000m trên khu vực vùng núi Bắc Bộ. Vì vậy, Hà Nội nhiều mây, ngày có lúc giảm mây trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ giảm 1-2 độ C so với những ngày trước đó.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Từ chiều tối nay đến sáng mai, 22-7, Hà Nội mưa vừa, mưa to và dông

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.