Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cứu hộ, bảo tồn nhiều loài động vật quý hiếm

Thanh Hiếu| 28/07/2022 07:17

(HNM) - Từ đầu năm 2022 đến nay, Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội (Sở NN&PTNT Hà Nội) không chỉ tiếp nhận, cứu hộ thành công nhiều loài động vật hoang dã mà còn chăm sóc, bảo tồn hàng trăm động vật rừng quý hiếm. Khối lượng công việc nhiều, nhưng mỗi cán bộ, công nhân viên của trung tâm luôn nỗ lực, trách nhiệm hết mình nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

Cán bộ, nhân viên Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội thả các cá thể động vật về tự nhiên.

"Ngôi nhà chung" của động vật hoang dã

Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội có chức năng cứu hộ, bảo tồn, nhân nuôi sinh sản, tổ chức nghiên cứu khoa học, phục vụ tham quan, học tập, cung cấp động vật hoang dã các thế hệ sau (F2). Sau nhiều năm đi vào hoạt động, trung tâm dần trở thành "ngôi nhà chung" của nhiều loài động vật hoang dã.

Trao đổi về công việc chuyên môn, Phó Giám đốc Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội Nguyễn Đức Minh cho biết, hiện nay, công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, bố trí chuồng trại và phân công nhân lực theo hướng chuyên môn hóa của trung tâm đang gặp nhiều khó khăn do số lượng động vật hoang dã thường xuyên quá tải, diện tích chuồng nuôi chật hẹp, gây khó khăn cho việc phục hồi tập tính sinh học của động vật hoang dã trước khi tái thả về môi trường tự nhiên. Trong khi đó, dự án mở rộng trung tâm chưa được triển khai nên ảnh hưởng rất lớn đến công tác cứu hộ. Hơn nữa, động vật hoang dã đưa đến trung tâm phần lớn được các cơ quan chức năng bắt giữ trên đường đưa đi tiêu thụ, trong đó, số lượng lớn bị thương, yếu do nuôi nhốt, vận chuyển dài ngày khiến công tác cứu hộ, chăm sóc mất nhiều công sức...

Bên cạnh đó, những tháng đầu năm 2022, số người lao động của trung tâm mắc Covid-19 tăng cao cũng ảnh hưởng lớn đến công tác chăm sóc, cứu hộ động vật hoang dã.

Khắc phục những khó khăn, ngay từ đầu năm 2022, trung tâm đã triển khai Kế hoạch số 39/KH-TTCH phân công công việc cụ thể cho từng phòng chuyên môn với phương châm "một việc - một đầu mối xuyên suốt" và "5 rõ" (rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ hiệu quả, rõ trách nhiệm) nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Kết quả, trong 6 tháng qua, trung tâm đã tiếp nhận 61 vụ, với 396 cá thể động vật hoang dã và 7kg rắn, tăng 8 vụ so với cùng kỳ năm 2021. Đội ngũ y, bác sĩ của trung tâm khám bệnh định kỳ cho 2.592 lượt động vật, điều trị cho 479 lượt động vật mắc các bệnh về tổn thương da, nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, nhiễm trùng vết thương...

Bác sĩ thú y Trịnh Thị Thu Hằng cho biết, sau cứu hộ, chăm sóc, trung tâm tổ chức tái thả về môi trường tự nhiên 1 đợt, với 133 cá thể và 38,5kg rắn tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Bình); chuyển giao 44 cá thể cho Công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội.

Bên cạnh đó, trung tâm còn thực hiện tốt công tác bảo tồn đối với 437 cá thể và 16,2kg rắn các loại, trong đó có nhiều loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm như: Rùa đầu to, hạc cổ trắng, chim hồng hoàng, hổ, gấu...

Chăm sóc tê tê tại Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội.

Triển khai nhiều giải pháp cứu hộ

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, trung tâm đã chủ động hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế như trao đổi nghiệp vụ với Vườn quốc gia Yokdon (tỉnh Đắk Lắk), Tổ chức Save Vietnam's Wildlife (SVW), Chương trình bảo tồn rùa châu Á (ATP), Tổ chức Four Paws Việt (FPV)... giúp đội ngũ cán bộ, công nhân viên của trung tâm nâng cao chất lượng cứu hộ, bảo tồn các loài động vật hoang dã. Đặc biệt, Tổ chức động vật châu Á (AAF) thường xuyên cử chuyên gia đến làm việc, cố vấn về phúc lợi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc thăm khám sức khỏe cho động vật hoang dã tại trung tâm.

Giám đốc Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội Lương Xuân Hồng cho biết, để nâng cao công tác cứu hộ, bảo tồn, đơn vị luôn lấy động vật làm trung tâm để đổi mới, thay đổi phương pháp làm việc nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trung tâm cũng thường xuyên tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi viên chức và người lao động; nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn; xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh; thực hiện nghiêm việc đánh giá, kiểm điểm rút kinh nghiệm trong mọi hoạt động của đơn vị; kịp thời động viên các tập thể có thành tích và cá nhân có sáng kiến sáng tạo, tâm huyết, tận tụy với công tác chăm sóc, cứu hộ động vật hoang dã.

Thời gian tới, để công tác cứu hộ, bảo tồn động vật hoang dã bảo đảm hiệu quả, đơn vị tiếp tục đề nghị Sở NN&PTNT, UBND thành phố Hà Nội sớm triển khai dự án mở rộng Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội lên 13ha (dự án đã được phê duyệt); xây dựng trung tâm theo hướng hiện đại, tiếp thu khoa học, biện pháp cứu hộ động vật tiên tiến trên thế giới để áp dụng vào thực tế tại đơn vị; đồng thời, nâng cấp cơ sở vật chất, kỹ thuật, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên tại các trung tâm bảo tồn để làm tốt công tác cứu hộ, phục hồi, tái thả động vật hoang dã về tự nhiên; tăng cường hợp tác với các tổ chức cứu hộ động vật hoang dã trong nước và quốc tế để trao đổi, học tập kinh nghiệm, nâng cao năng lực công tác, phục vụ tốt hơn nữa việc cứu hộ động vật hoang dã theo chức năng nhiệm vụ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cứu hộ, bảo tồn nhiều loài động vật quý hiếm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.